Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong từng chặng đường lịch sử của đất nước

'Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong từng chặng đường lịch sử của đất nước. Những năm qua, Hội đã triển khai và thực hiện tốt các lĩnh vực hoạt động của mình, từ tập hợp đội ngũ kiến trúc sư, sáng tác, nâng cao trình độ hành nghề đến nghiên cứu phê bình, phản biện xã hội, hợp tác quốc tế. Đặc biệt, Hội đã chủ động, tích cực tham gia cùng các cơ quan nhà nước xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc', đó là nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tổ chức ngày 26/9, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, KTS. Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ chính, gồm: Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới, lấy mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cùng với tổ chức thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp sức xây dựng các văn bản pháp luật để đổi mới môi trường hành nghề kiến trúc; xây dựng và phát triển Hội Kiến trúc sư Việt Nam thành tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp vững mạnh.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, Hội Kiến trúc sư Việt Nam chú trọng phát động và cổ vũ kiến trúc xanh, kiến trúc thông minh, kiến trúc vì cộng đồng, đồng thời hướng các hội viên tham gia các dự án nhà ở nông thôn, vùng bão lũ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đồng bào dân tộc có nhiêu công trình được các tổ chức kiến trúc sư quốc tế ghi nhận và vinh danh.

Đặc biệt trong năm 2018, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã dành 1 trong 4 giải thưởng lớn của Liên hiệp Kiến trúc sư thế giới, góp phần nâng cao vị thế kiến trúc Việt Nam và kiến trúc sư Việt Nam trên diễn đàn kiến trúc quốc tế.

KTS. Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư nhiệm kỳ 2016-2020 phát biểu tại Đại hội.

Theo KTS. Nguyễn Tấn Vạn, bước vào nhiệm kỳ mới, kiến trúc Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi to lớn từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đòi hỏi mỗi kiến trúc sư và Hội Kiến trúc sư Việt Nam phải nhanh chóng đổi mới, nỗ lực học tập, nâng cao năng lực hành nghề, chủ động thích ứng với thử thách và cơ hội mới. Trong đó, chú trọng phát triển và cổ vũ kiến trúc xanh, kiến trúc thông minh, kiến trúc vì cộng đồng; tích cực triển khai Luật Kiến trúc để xây dựng môi trường hành nghề kiến trúc chuyên nghiệp, lành mạnh.

Tham dự Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong từng chặng đường lịch sử của đất nước. Những năm qua, Hội đã triển khai và thực hiện tốt các lĩnh vực hoạt động của mình, từ tập hợp đội ngũ kiến trúc sư, sáng tác, nâng cao trình độ hành nghề đến nghiên cứu phê bình, phản biện xã hội, hợp tác quốc tế. Đặc biệt, Hội đã chủ động, tích cực tham gia cùng các cơ quan nhà nước xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những kết quả Hội Kiến trúc sư Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy nhiều kiến trúc sư Việt Nam, trong đó có những kiến trúc sư tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ song đã có nhiều đóng góp cho kiến trúc nước nhà, tham gia và đạt được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ thi kiến trúc trong nước, khu vực và quốc tế.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện nay hệ thống đô thị Việt Nam ngày càng được quy hoạch hướng đến phát triển bền vững, nhiều khu đô thị được xây dựng hiện đại, hạ tầng kiến trúc các vùng ven đô, vùng nông thôn giảm dần sự tự phát, được quy hoạch, gắn phát triển sản xuất kinh doanh với phát triển xanh, bảo tồn kiến trúc xòm làng truyền thống của người Việt. Công tác bảo tồn di sản kiến trúc cũng ngày càng được chú trọng và có bước tiến mới, chuyên nghiệp hơn.

Phó Thủ tướng tin tưởng Đại hội lần thứ X của Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, tạo cơ sở để đội ngũ kiến trúc sư Việt Nam tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống hơn 70 năm của Hội.

Cùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam những năm qua, đặc biệt là góp phần xây dựng Luật Kiến trúc và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã khẩn trương, kịp thời xây dựng chương trình hoạt động bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 23-NQ/TW và các chủ trương, chính sách khác của Đảng, Nhà nước về kiến trúc.

Toàn cảnh Đại hội.

Hội đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, nhiều giải thưởng về kiến trúc góp phần cổ vũ, động viên kiến trúc sư hăng say sáng tạo, hình thành nhiều tác phẩm kiến trúc có giá trị.

Để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng liên kết, phối hợp giữa các chi hội cơ sở, các thành viên, hội viên; chú trọng đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa hơn nữa các hoạt động nhằm tăng cường sự lan tỏa vai trò của Hội; đẩy mạnh các hoạt động phản biện xã hội, tư vấn chính sách; tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng cơ chế liên quan đến quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực kiến trúc.

Hội quan tâm hơn nữa đến công tác lý luận phê bình về kiến trúc; bồi đắp, làm rõ thêm đồng thời khẳng định bản sắc kiến trúc Việt Nam; chuẩn bị tốt các điều kiện để có thể tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc trong giai đoạn mới, góp phần đưa kiến trúc Việt Nam phát triển nhanh, đúng hướng, bền vững và có bản sắc, bắt nhịp với xu hướng phát triển kiến trúc trong khu vực và toàn cầu.

Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa X ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 95 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. TS.KTS Phan Đăng Sơn - Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa mới. Đại hội cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa X, bao gồm các KTS: Đặng Kim Khôi, Nguyễn Trường Lưu, Nguyễn Thu Phong, Hoàng Thúc Hào.

Box: Đại hội Hội Kiến trúc sư Việt Nam là sự kiện được tổ chức 5 năm một lần, với sự tham gia của kiến trúc sư trên cả nước. Đại hội đầu tiên diễn ra tại Thôn Thản Sơn, xã Liễn Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, vào tháng 4/1948. Khi đó, Hội Kiến trúc sư Việt Nam có tên gọi là Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam. Những năm đầu mới thành lập, Đoàn luôn cố gắng hết mình, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng đất nước.

Hà Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hoi-kien-truc-su-viet-nam-da-ghi-dau-an-dam-net-trong-tung-chang-duong-lich-su-cua-dat-nuoc-289480.html