Hội khuyến học phường tự ý phát hành vé số

Hội khuyến học phường Thống Nhất, TX.Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã tự ý in hàng ngàn tờ vé số để bán trong dịp Tết Nguyên đán. Lãnh đạo phường này cho biết, việc này được thực hiện một cách công khai, rõ ràng nhưng cơ quan chức năng khẳng định việc làm này hoàn toàn trái với các quy định hiện hành.

"Biết sai nhưng vẫn làm vì lợi ích chung"

Chiều 9.2, ông Đinh Quốc Hùng - Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, TX.Buôn Hồ, kiêm Chủ tịch Hội khuyến học phường Thống Nhất - thừa nhận việc Hội Khuyến học của phường đã in ấn và phát hành 10 ngàn tờ vé số để bán và tổ chức quay mở thưởng vào dịp đầu xuân.

Ông Đinh Quốc Hùng (bìa trái) cho biết, việc phát hành vé số hoàn toàn vì lợi ích chung.

Theo ông Hùng, không phải bây giờ mà từ năm 2004 (khi còn là xã Thống Nhất), Hội khuyến học đã thực hiện việc này và trở thành hoạt động thường niên cho đến nay. Mục đích nhằm gây quỹ để tặng quà cho học sinh có thành tích tốt trong học tập. Trong đó, riêng đối với học sinh nghèo, nếu có thành tích từ tiên tiến trở lên sẽ được khen thưởng.

Theo tìm hiểu của PV, vé số mà Hội khuyến học phường Thống Nhất đang phát hành có mệnh giá 20 ngàn đồng/tờ, mở thưởng vào 17h mồng 6 Tết (tức ngày 21.2), lĩnh thưởng tại trụ sở UBND phường. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (1 xe máy Vision), 1 giải nhì (1 xe máy Wave Alpha), 2 giải ba (mỗi giải 1 xe đạp điện).

Ông Hùng cho biết, việc tổ chức quay số mở thưởng được thực hiện một cách bài bản với đầy đủ các thành phần. Hội sẽ thành lập ra hội đồng giám sát và thư ký ghi biên bản quá trình quay số mở thưởng. Các trường THCS sẽ chọn ra một số học sinh để thực hiện việc quay số. Những học sinh này sẽ được tập huấn trước khi quay số chính thức.

Cũng theo ông Hùng, trong ngày mở thưởng, ngoài việc tổ chức quay số, phường còn tổ chức chương trình văn nghệ đầu xuân (do các em học sinh biểu diễn) để phục vụ bà con.

Về thông tin cho rằng, phường "ép" các trường bán, ông Hùng khẳng định hoàn toàn không có việc này. "Chúng tôi chỉ nhờ mỗi giáo viên bán giúp 10 tờ vé số, nếu không bán hết thì trả lại. Trong 10 ngàn tờ vé, chúng tôi chỉ đưa về các trường khoảng 1/3, số còn lại là do anh em chúng tôi đi gõ cửa từng nhà để bán. Ngay cả bản thân tôi cũng nhận bán 500 tờ" - ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng thừa nhận, việc Hội khuyến học tự ý phát hành vé số là sai quy định nhưng ông vẫn làm vì lợi ích chung. "Thực sự xin phép việc này rất rườm rà mà cũng không ai cấp, trên có biết hay không thì tôi không biết nhưng chúng tôi không có báo cáo. Hơn nữa nếu việc này mà báo cáo, xin phép lên trên thì không thể làm được. Nhưng vì mục đích giáo dục, tôi vẫn làm và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Các thế hệ trước thế nào tôi không biết, nhưng với riêng tôi, đây là Tết thứ hai thực hiện việc này. Năm ngoái, chúng tôi đã thu về cho Quỹ khuyến học được 95 triệu" - ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, từ năm 2004, Hội khuyến học xã Thống Nhất (nay là phường Thống Nhất) đã tổ chức xổ số để gây quỹ.

Ngoài ra, theo ông Hùng, từ nhiều năm qua, chưa có bất cứ người dân nào phản ứng về việc này. Chỉ có năm nay, có thể có một số hiểu nhầm mà một vài người có ý kiến trái chiều.

Thị xã yêu cầu thu hồi

Trả lời PV Dân Việt về việc này, ông Bùi Văn Yên - Phó Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk - khẳng định, việc Hội khuyến học phường Thống Nhất tự ý phát hành vé số là không đúng quy định. Sở đã nắm được thông tin này và sẽ cho kiểm tra để tham mưu UBND tỉnh biện pháp xử lý.

“Kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền… Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép hoạt động kinh doanh xổ số” - Điều 3, Nghị định 78/2012/NĐ-CP ngày 5.10.2012 của Chính phủ.

Chiều 9.2, ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch UBND TX.Buôn Hồ - cho biết, thị xã đã yêu cầu phường Thống Nhất thu hồi toàn bộ vé số đã phát hành. Thị xã cũng yêu cầu phường có báo cáo cụ thể về việc này. Ông Sỹ cũng cho biết, hiện phường đang thực hiện yêu cầu của thị xã tuy nhiên chưa có số liệu cụ thể về số lượng vé số đã được thu hồi.

Trả lời về việc này, ông Hùng cho biết, trước yêu cầu của cấp trên, phường buộc phải thực hiện tuy nhiên việc này rất dễ phát sinh sai phạm bởi hiện nay, vé số đã được phát hành ra khá nhiều trong dân. Nếu không thu hồi hết được, cũng rất dễ phát sinh những việc không hay về sau.

Mặc dù phường đã báo cáo có những khó khăn có thể phát sinh nhưng TX.Buôn Hồ vẫn kiên quyết yêu cầu thu hồi vé số đã phát hành.

Ông Hùng cho biết, phường đã báo cáo rõ những khó khăn, nguy cơ phát sinh sai phạm và đề nghị cho phép vẫn tổ chức quay số mở thưởng đợt này. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TX.Buôn Hồ không đồng ý, chỉ đạo phải kiên quyết thu hồi số vé trên.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/hoi-khuyen-hoc-phuong-tu-y-phat-hanh-ve-so-848238.html