Hồi kết vụ trưởng công an bị Phó Bí thư đấm

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình cho biết, xã đang xem xét để xử phạt hành chính Phó Bí thư xã đấm Trưởng công an xã.

Liên quan đến việc xử lý Phó Bí thư đấm Trưởng công an xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), trao đổi trên DV, ông Nguyễn Thanh Bích – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình cho biết xã đang xem xét xử phạt.

Theo ông Bích, xã sẽ xem xét để xử phạt hành chính ông Lê Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình về hành vi đấm ông Hoàng Đình Tâm, Trưởng Công an xã Nghĩa Bình.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tân Kỳ có kết luận xử lý về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông này.

Trước đó trao đổi với báo Đất Việt, ông Hoàng Đình Tâm, Trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho rằng, hành động của ông Lê Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình là không chấp nhận được.

Theo ông Tâm, ông bị đánh từ hôm 20/9 nhưng phải 4, 5 ngày sau ông Ngọc Anh mới đến nhà ông xin lỗi. Ông Tâm cảm thấy bức xúc và tủi thân nên sáng hôm sau ông đã khóc từ sáng đến trưa.

Trụ sở xã Nghĩa Bình, nơi xảy ra sự việc Phó Bí thư xã bị tố đấm Trưởng Công an xã. Ảnh: NLĐ

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Ngọc Anh nói rằng, chỉ xô đẩy Trưởng Công an xã.

“Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi quay trở lại và xô ông ấy. Tôi nghĩ tôi không hề đấm” - Phó Bí thư xã nói, đồng thời phủ nhận việc định xé biên bản. Ông Anh cảm thấy rất ân hận. Từ hôm xảy ra sự việc, đêm nào ông cũng khóc và biết mình sai.

Cũng theo vị Phó Bí thư xã Nghĩa Bình, trước nay ông không hề mâu thuẫn hay có thù oán gì đối với ông Tâm. Sự việc xảy ra là chỉ việc nhất thời, cả 2 đều không giữ được bình tĩnh nên xô xát.

Như thông tin trước đó, trưa 20/9, anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, là người cho thuê máy gặt trú tại xã Nghĩa Bình) đánh 3 người đàn ông ngoại tỉnh đang cho thuê máy gặt lúa. Sau đó, Công an huyện Tân Kỳ triệu tập Tuấn để điều tra làm rõ. Trong lúc làm việc với công an xã, Tuấn điện thoại cho dượng là ông Lê Ngọc Anh.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tân Kỳ, tối ngày 20/9, sau khi uống rượu, ông Lê Ngọc Anh - Phó Bí thư xã Nghĩa Bình đã tự ý vào khu vực lực lượng công an đang làm việc với đối tượng vi phạm.

“Khi công an xã đang lập biên bản với đối tượng vi phạm thì ông Ngọc Anh đã có một số hành vi thiếu chuẩn mực, gây cản trở công việc của công an”, kết luận của đoàn kiểm tra nêu.

“Cụ thể, ông Anh đã nói to, dùng tay vỗ bàn gây mất trật tự, tự ý lấy biên bản làm việc của công an xã với đối tượng vi phạm đi ra khu vực bên ngoài. Khi công an ngăn cản để lấy lại biên bản thì ông Ngọc Anh đã dùng tay đấm vào phần ngực của ông Hoàng Đình Tâm – Trưởng công an xã”.

Sáng hôm sau, ông Lê Ngọc Anh mới quay trở lại trụ sở xã để trả lại biên bản cho công an.

Cũng theo Ủy ban kiểm tra huyện ủy Tân Kỳ, hành vi của ông Lê Ngọc Anh chưa gây ra thương tích cho trưởng công an xã và gây hậu quả không nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến vi phạm này là do Phó bí thư xã có họ hàng với đối tượng vi phạm và đã uống nhiều rượu nên không làm chủ được hành vi, lời nói. Cơ quan này xét thấy, hành vi này chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi của ông Lê Ngọc Anh bị cho là đã làm mất trật tự, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của công an xã, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…. Trước những vi phạm này, Phó bí thư xã Nghĩa Bình - Lê Ngọc Anh bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Hoàng Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hoi-ket-vu-truong-cong-an-bi-pho-bi-thu-dam-3368450/