Hồi kết cán bộ thanh tra nhận 400triệu của mẹ liệt sĩ

Ông Cần bị buộc thôi việc sau khi có đơn tố cáo hành vi nhiều lần nhận tiền của một mẹ liệt sĩ ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 19/3/2019, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết, đơn vị đã có quyết định buộc thôi việc với ông Hoàng Đức Cần - cán bộ công tác tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19/3.

Quyết định cho ông Cần thôi việc được đưa ra sau khi ông này bị tố cáo ba lần nhận tổng cộng 400 triệu đồng của bà Lê Thị Tích (mẹ liệt sĩ, trú xã Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) để xử lý một vụ liên quan đến đất đai.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Cần không xử lý được và không trả lại tiền như đã hứa. Sự việc diễn ra từ năm 2016.

Sau khi có đơn tố cáo đến Thanh tra Chính phủ, ngày 15/3/2019 ông Cần mới trả lại toàn bộ số tiền cho gia đình bà Tích.

Anh Nguyễn Xuân An (cháu bà Tích) đã ra Hà Nội để nhận lại tiền.

Giấy biên nhận trả tiền được lập tại nhà ông Hoàng Đức Cần cho biết, năm 2016 ông Cần vay của ông Nguyễn Xuân An số tiền 15.000 USD và 80 triệu đồng; tương ứng tổng cộng là 400 triệu đồng.

“Nay tôi xin hoàn trả lại đủ số tiền vay của ông An là 400 triệu đồng… Kể từ nay giữa ông Hoàng Đức Cần và ông Nguyễn Xuân An không còn bất kỳ ý kiến gì về vụ việc vay tiền kể trên”- biên bản nhận trả tiền nêu.

Văn Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hoi-ket-can-bo-thanh-tra-nhan-400trieu-cua-me-liet-si-3376602/