Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đón nhận Huân chương Hữu nghị của Lào

Ngày 31-5, đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước Lào có các cuộc tiếp thân mật Đoàn đại biểu T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu, đang có chuyến thăm Lào theo lời mời của T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam từ ngày 30-5 đến 5-6.

Đồng chí Trần Văn Túy (trái), thay mặt T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Lào, chiều 31-5.

Đồng chí Trần Văn Túy (trái), thay mặt T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Lào, chiều 31-5.

Tham tán Công sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng cùng dự.

Tại các buổi tiếp, lãnh đạo Lào nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước; tin tưởng hai Hội hữu nghị sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, quan điểm đối với các vấn đề nổi bật trong khu vực và quốc tế, cùng nhau tiếp tục góp phần vào sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou Pany hoan nghênh kết quả cuộc tọa đàm giữa Hội Hữu nghị hai nước; hy vọng hai Hội sẽ triển khai những kết quả cuộc hội đàm đạt được và đề nghị hai Hội tập trung nhiều hơn nữa vào công tác giáo dục, tuyên truyền để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước mà bao thế hệ đi trước đã luôn vun đắp và gìn giữ.

Chủ tịch quốc hội Lào Pany Yathotou cho biết, sẽ chỉ đạo Hội hữu nghị Lào - Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các chuyến thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có con là liệt sĩ tại chiến trường Lào; đề nghị hai Hội tổ chức Hội thảo chuyên đề mang ý nghĩa xã hội thiết thực hay việc hai hội hợp tác trong việc kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch tại Lào, giúp nông dân Lào tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cuộc gặp và làm việc của Đoàn đại biểu T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào với Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào, chiều 31-5.

Đồng chí Trần Văn Túy cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; báo cáo kết quả cuộc hội đàm và cho biết rất vui mừng được biết tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Lào ngày càng phát triển ổn định, đời sống người dân Lào ngày càng ấm no, hạnh phúc; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em sẽ giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước của mình.

Báo cáo Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng chí Trần Văn Túy cho biết, trong thời gian vừa qua, hai hội đã có sự phối hợp rất tốt trong việc tổ chức các hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các hoạt động giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, các hoạt động xã hội khác như ủng hộ người dân bị thiên tai, lũ lụt, các hoạt động giao lưu giữa sinh viên hai nước….

Đồng chí Trần Văn Túy thông báo với các đồng chí lãnh đạo Lào việc Hội hữu nghị Việt Nam - Lào phối hợp Hội hữu nghị Lào - Việt Nam xây dựng Nhà hữu nghị Lào - Việt Nam để tặng mẹ Kan-chia ở bản Phon, huyện Lamam, tỉnh Sekong giá trị gần 30.000 USD. Mẹc Kan-chia là người đã dành phần sữa của mình để cứu sống bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào cách đây hơn 40 năm. Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã tự nguyện đóng góp để có thể giúp mẹ Kan-chia một sổ tiết kiệm và một chiếc vô tuyến tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Cũng trong ngày 31-5, đồng chí Trần Văn Túy dẫn đầu Đoàn đại biểu T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào hội đàm Đoàn đại biểu T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam do đồng chí Vilayvong Butdakham, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán QH Lào, Chủ tịch T.Ư Hội hữu nghị Lào - Việt Nam dẫn đầu.

Tại hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của mỗi nước; cùng trao đổi, đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thời gian qua; thảo luận kế hoạch hợp tác thời gian tới và các chương trình, hoạt động hợp tác khác nhân kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của hai nước; đồng thời, trao đổi thông tin, tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chiều 31-5, Đoàn đại biểu T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do đồng chí Trần Văn Túy làm Trưởng đoàn gặp làm việc với Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào do đồng chí Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào dẫn đầu.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển không ngừng cả về bề rộng và chiều sâu. Hai bên cho rằng, từ nay đến cuối năm sẽ cố gắng tổ chức tốt các sự kiện lớn như kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Xuphanuvong; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào cũng như chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng giữa hai nước vào năm 2020.

Sau cuộc gặp và làm việc, thay mặt Chính phủ Lào, đồng chí Sunthon Saynhachac, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào đã trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Lào tặng T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào vì đã có công lao, thành tích to lớn trong việc góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Túy bày tỏ sự cảm ơn và lòng biết ơn chân thành đối với Chính phủ Lào đã ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; nhấn mạnh, sẽ tiếp tục cùng Hội hữu nghị Lào - Việt Nam góp phần vào việc phát triển và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cayson Phomvihan và Chủ tịch Xuphanuvong đặt nền móng.

Ngày 1-6, đồng chí Trần Văn Túy và đoàn đại biểu T.Ư Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham dự lễ bàn giao Nhà hữu nghị Lào - Việt Nam tặng mẹ Kan-chia ở bản Phon, huyện Lamam, tỉnh Sekong, phía Nam Lào.

XUÂN SƠN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40389802-hoi-huu-nghi-viet-nam-lao-don-nhan-huan-chuong-huu-nghi-cua-lao.html