Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2020

Sáng 6/1, tại TP Hạ Long, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh đã tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và kỷ niệm 42 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (7/1/1979 - 7/1/2021).

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội Hữu Nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh có 8 chi hội cấp huyện, với 702 hội viên. Năm 2020, Hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động với 66 hội viên mới được kết nạp tại các chi hội.

Bên cạnh đó, các chi hội cũng đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, nhiệm vụ đối ngoại nhân dân; quan tâm đến công tác chăm lo cho các hội viên như: thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, giúp đỡ chia sẻ với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của Trung ương hội.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các chi hội ổn định tổ chức, kiện toàn các phân hội và hoạt động đi vào nền nếp; mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền kết nạp hội viên mới; tập trung công tác làm thẻ và cấp thẻ cho hội viên; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Quảng Ninh đã được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của Trung ương hội, Tỉnh hội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2020.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202101/hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tinh-quang-ninh-tong-ket-cong-tac-nam-2020-2516300/