Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Chiều 28-8, tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia do ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia kiêm Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.

Quang cảnh cuộc hội đàm.

Tại buổi làm việc, hai bên vui mừng nhận thấy, thời gian qua hai hội đã tích cực phối hợp tến hành nhiều hoạt động, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt.

Ông Vũ Mão cho biết, thời gian qua phía Việt Nam đã quan tâm đẩy mạnh công tác thành lập các chi hội trực thuộc ở các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Campuchia nhằm đẩy mạnh các hoạt động hữu nghị, hợp tác giữa hai bên; phong trào “Ươm mầm hữu nghị” cũng đã được các cấp các ngành đồng tình hưởng ứng. Phong trào này đề ra nhiều biện pháp tích cực giúp đỡ lưu học sinh, sinh viên Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc mừng nước bạn đã tổ chức thành công cuộc bầu cử nghị sỹ Quốc hội khóa VI, chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này.

Thay mặt chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã quan tâm và tăng cường hợp tác, hỗ trợ cho phía Campuchia, trong đó có công tác giúp đỡ học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Thời gian tới, Campuchia sẽ tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer đỏ. Phó Thủ tướng Men Sam An bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân về ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng đã đến thăm và làm việc tại Đại Sứ quán Việt Nam; dự mít tinh kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và ra mắt Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia do Hội này tổ chức tại thủ đô Phnom Penh.

NGUYỄN HIỆP – SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37453602-h%E1%BB%8Di-h%C5%A9u-ngh%E1%BB%8B-hai-nu%C3%B3c-vi%E1%BA%B9t-nam-v%C3%A0-campuchia-tang-cu%C3%B2ng-h%E1%BB%8Dp-t%C3%A1c.html