Hồi hộp với đòn áp thuế mới của Mỹ lên Trung Quốc

Ngày 17/9, Reuters đưa tin cổ phiếu trên thế giới đã sụt giảm trước khả năng Mỹ áp đặt mức thuế xuất khẩu mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Wall Street Journal, Mỹ có thể thông báo mức thuế suất mới lên 200 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc trong ngày hôm nay. Mức thuế mới có thể là 10%, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Thép xuất khẩu là một trong những mặt hàng của Trung Quốc hứng chịu đòn áp thuế từ Mỹ

Hoàn Cầu thời báo, hôm qua cảnh báo, Trung Quốc sẽ “phản công” nếu Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng về thương mại. Báo này cũng tiếp tục nhấn mạnh, Mỹ sẽ không đạt được gì mới nếu tiếp tục đơn phương áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Reuters dẫn nguồn quan chức Trung Quốc cũng để ngỏ khả năng Bắc Kinh sẽ từ chối bước vào đàm phán với Mỹ nếu Washington áp thuế suất mới.

Theo Reuters, viễn cảnh Mỹ áp thuế lên Trung Quốc đã khiến cổ phiếu thị trường châu Âu và châu Á sụt giảm. Tại châu Âu, chỉ số STOXX 600 giảm 0,2 điểm, FTSE giảm 0,2%. Chứng khoán Nhật Bản và một số nước châu Á cũng ghi nhận giảm điểm trong ngày hôm qua.

Q.A

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoi-hop-voi-don-ap-thue-moi-cua-my-len-trung-quoc-post226938.html