Hồi hộp, thót tim với tác phẩm reboot `Mẹ ma` Kuntilanak của Indonesia

Sau thành công của bộ 3 tác phẩm kinh dị về Kuntilanak - những oan hồn của những phụ nữ mang thai nhưng em bé qua đời ngay sau khi sinh ra, các nhà làm phim Indonesia thực hiện phiến bản 2018 ly kỳ, thót tim.

Kuntilanak (2018) được coi là tác phẩm reboot "mẹ ma" Kuntilanak của Indonesia.

Tiếp nối 3 phần phim cùng tên nổi tiếng của điện ảnh Indonesia, Kuntilanak (2018) kể về vụ mất tích bí ẩn của cậu bé Anjas và hành trình đi "săn ma" tại một ngôi biệt thự bỏ hoang của một nhóm nhóc tì hòng nhận được giải thưởng của một đài truyền hình. Tại căn biệt thự, mọi mắt xích về truyền thuyết Kuntilanak đã được nhóm bạn móc nối. Để rồi sau đó, thông qua một chiếc gương cũ kỹ, Kuntilanak với mái tóc đen xõa dài cùng bộ váy trắng toát đã quay trở lại sau ngàn năm bị giam cầm.

Kuntilanak (hay còn được biết tới với tên Pontianak) là hình ảnh những oan hồn của những phụ nữ mang thai nhưng em bé qua đời ngay sau khi sinh ra. Theo tương truyền, Kuntilanak vận bộ đồ màu trắng, mái tóc đen dài và ánh mắt rất dữ tợn. Kuntilanak thường trú ngụ trong những bụi cây, những nơi vắng người và thường biến hóa thành những người phụ nữ xinh đẹp để dụ dỗ đàn ông hoặc những đứa trẻ ham chơi không chịu về nhà. Sau đó mụ sẽ trêu chọc họ bằng điệu cười ghê rợn rồi biến mất.

Trong văn hóa Indonesia, Pontianak còn được dùng để đặt cho một thành phố tại Indonesia, nơi hàng ngàn năm trước bị Kuntilanak án ngữ. Phải tới khi hoàng đế Abdurrahman Alkadrie cùng đạo quân hùng hậu của ngài quyết tâm hóa giải mọi việc vào năm 1771, sự bình yên mới trở lại.

Nhóm trẻ con liều lĩnh "săn ma" tại ngôi biệt thự bỏ hoang.

Phim được đạo diễn bởi Rizal Mantovani, người được khán giả Indonesia và Châu Á biết đến với rất nhiều tác phẩm video ca nhạc, phim truyện, quảng cáo truyền hình cùng nhiều giải thưởng, bao gồm tượng Moon Man của MTV ASIA Viewer's Choice 1995 cho video Sambutlah của ca sĩ Denada.

Trong sự nghiệp điện ảnh, 3 phần phim kinh dị kể về nhân vật Kuntilanak huyền thoại mang lại cho Rizal những thành công đáng kể. Phần đầu tiên của loạt phim ra mắt năm 2006 và trở thành hiện tượng phòng vé với nhiều tuần đứng đầu về doanh thu. Cho tới khi Kuntilanak 3 ra mắt, Rizal đã đạt giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" năm 2008 tại Liên hoan phim Bali.

Tiếp nối thành công của Trilogy Kuntilanak (bộ 3 tác phẩm Kuntilanak), một lần nữa, Rizal Mantovani tiếp tục cộng tác cùng nhà sản xuất Raam Punjabi, ra mắt Kuntilanak phiên bản 2018, được coi là phần phim “reboot” cho “mẹ ma” Kuntilanak.

Phim chính thức ra mắt khán giả từ ngày 3/8 tại tất cả các rạp trên toàn quốc.

H.T

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/hoi-hop-thot-tim-voi-tac-pham-reboot-me-ma-kuntilanak-cua-indonesia--513485.htm