Hồi hộp chờ kết quả Nobel Văn học 2022: Ai sẽ là người được vinh danh?

Không như nhiều giải thưởng văn học khác, giải Nobel Văn học không công bố danh sách đề cử. Cứ đến mỗi 'mùa Nobel', nhiều người yêu văn học xôn xao dự đoán liệu ai sẽ lọt vào danh sách ứng viên tiềm năng, cũng như ai sẽ giành được giải thưởng danh giá này.

Ngày 6-10, Viện Hàn lâm Thụy Điển sẽ công bố người chiến thắng giải Nobel Văn học 2022, theo hãng tin Reuters.

Nhà văn chiến thắng sẽ được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải vào cuối năm nay.

Không giống như nhiều giải thưởng văn học khác, giải Nobel Văn học không công bố danh sách đề cử.

Chính vì thế, cứ đến mỗi "mùa Nobel", nhiều người yêu văn học xôn xao dự đoán liệu ai sẽ lọt vào danh sách ứng viên tiềm năng, cũng như ai sẽ giành được giải thưởng danh giá này.

Theo dự đoán của nhiều người, Salman Rushdie, Haruki Murakami, cùng một số nhà văn khác được dự đoán là sẽ đoạt giải Nobel Văn học năm nay.

Salman Rushdie

Nhà văn Salman Rushdie sinh ra ở Mumbai (Ấn Độ) và là tác giả của cuốn sách "Những đứa con của nửa đêm" từng đoạt giải Booker - giải thưởng văn học được trao hàng năm cho một tiểu thuyết dài được coi là hay nhất được viết bằng tiếng Anh và có tác giả là công dân quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh hay công dân Cộng hòa Ireland, theo trang The Guardian.

Nhà văn Salman Rushdie. Ảnh: PA

Nhà văn Salman Rushdie. Ảnh: PA

Nếu giành chiến thắng, ông Salman Rushdie sẽ trở thành nhà văn gốc Ấn Độ đầu tiên giành được danh hiệu cao quý này, kể từ khi ông Rabindranath Tagore đoạt giải Nobel cho tác phẩm 'Gitanjali' năm 1913.

Hiện nhà văn 75 tuổi đang hồi phục sau khi bị tấn công bằng dao ở TP New York (Mỹ) vào ngày 12-8.

Vụ tấn công xảy ra 33 năm sau khi cuốn The Satanic Verses (Những vần thơ của quỷ Satan) của ông được xuất bản. Kể từ khi xuất bản năm 1988, tác phẩm này bị cấm ở nhiều quốc gia Hồi giáo.

Lãnh tụ tối cao Iran Ruhollah Khomeini đã ra sắc lệnh tôn giáo kêu gọi người Hồi giáo giết Salman Rushdie và những ai liên quan việc xuất bản tác phẩm này vì cho rằng nó có nội dung "báng bổ".

Haruki Murakami

Nhiều người yêu văn chương ở Nhật nói riêng và thế giới nói chung kỳ vọng nhà văn Haruki Murakami sẽ được vinh danh tại giải Nobel Văn học năm nay, theo tờ The Japan Times.

Ông Murakami được biết đến rộng rãi sau khi xuất bản cuốn sách "Rừng Nauy". Đây cũng là một trong những tác phẩm bán chạy nhất trong năm 1987.

Nhà văn Haruki Murakami. Ảnh: AFP

Năm 2007, tên tuổi ông Murakami bắt đầu nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng văn học danh giá nhất thế giới.

Kể từ đó, tên của ông luôn năm trong danh sách những người được kỳ vọng sẽ "ẵm" giải Nobel Văn học. Ông là một trong những nhà văn hiếm hoi hầu như năm nào cũng được người hâm mộ gọi tên cho giải thưởng danh giá.

Lyudmila Ulitskaya

Lyudmila Ulitskaya là một nhà văn Nga có lập trường thẳng thắn đối với Điện Kremlin. Bà nhiều lần được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng cho giải Nobel Văn học, theo đài France 24.

Trong bối cảnh Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhiều nhà phê bình văn học nhận định việc trao giải Nobel Văn học năm nay cho nữ nhà văn này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Moscow.

Nữ nhà văn Lyudmila Ulitskaya. Ảnh: AFP

Ông Bjorn Wiman - biên tập viên mảng văn hóa của tờ Dagens Nyheter (Thụy Điển) nói rằng một giải thưởng cho bà Ulitskaya "sẽ tạo ra phản ứng".

Theo ông, trong khi việc trao giải cho bà Ulitskaya có thể làm nổi bật sự phản đối của bà đối với Điện Kremlin, nó cũng có thể bị nhiều người chỉ trích vì đang quảng bá văn hóa Nga giữa thời điểm nhạy cảm này.

Những tác giả được yêu thích khác bao gồm Jon Fosse và Karl Ove Knausgaard của Na Uy - những người được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Âu một lần nữa nhận được giải Nobel Văn học, sau hơn một thập niên kể từ chiến thắng của nhà thơ Thụy Điển Tomas Transtromer.

Nobel Văn học năm ngoái thuộc về ai?

Giải Nobel Văn học năm 2021 được trao cho tiểu thuyết gia người Anh gốc Tanzania - ông Abdulrazak Gurnah. Ông là Giáo sư danh dự về Văn học Anh và Hậu thuộc địa tại ĐH Kent (Anh), theo Reuters.

Ông Gurnah được trao giải Nobel Văn học vì “sự thâm nhập không khoan nhượng và giàu lòng trắc ẩn trước những tác động của chủ nghĩa thực dân và số phận người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa”.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/hoi-hop-cho-ket-qua-nobel-van-hoc-2022-ai-se-la-nguoi-duoc-vinh-danh-post701878.html