Hồi hộp chờ đợi Lễ duyệt binh hải quân quốc tế do Việt Nam tổ chức

Sau nhiều lần cử chiến hạm sang nước ngoài tham dự thì sắp tới đây Việt Nam sẽ đứng ra tổ chức một buổi Lễ duyệt binh hải quân quốc tế trên 'sân nhà'.

 Vừa qua phái đoàn quân sự cấp cao của Việt Nam do Phó Đô Đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân dẫn đầu đã tới Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 16 (WPNS-16).

Vừa qua phái đoàn quân sự cấp cao của Việt Nam do Phó Đô Đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân dẫn đầu đã tới Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 16 (WPNS-16).

Đây là một sự kiện quy mô với sự tham gia của gần 200 đại biểu và lãnh đạo hải quân đến từ 46 quốc gia, trong đó có 21 nước thành viên, 5 nước quan sát viên.

Bên cạnh các hoạt động hội nghị, Hải quân Việt Nam còn cử tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo lớp Gepard 3.9 tới tham dự Lễ duyệt binh chiến hạm quốc tế ngoài khơi đảo Jeju.

Hải quân Việt Nam thời gian gần đây rất tích cực tham gia các sự kiện đối ngoại quân sự quốc tế ,mục đích nhằm tăng cường tình hữu nghị, thể hiện quan điểm ủng hộ với các hoạt động của phía bạn, đồng thời đáp lại thiện chí và sự giúp đỡ của các đối tác trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Hải quân nhân dân Việt Nam học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để có thể tổ chức các sự kiện đối ngoại quân sự lớn trong năm 2020.

Cần lưu ý rằng với chủ đề "Vì một vùng biển Tây Thái Bình Dương hòa bình, ổn định", Diễn đàn WPNS-16 đã đánh giá các kết quả hợp tác mà các nước đã thực hiện trong thời gian qua, đề ra những sáng kiến mới trong việc hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Tại đây các thành viên đã tập trung thảo luận các vấn đề như việc sử dụng “Quy tắc về các cuộc đụng độ không báo trước trên biển (CUES)”, hướng dẫn hoạt động ứng phó thảm họa thiên tai của WPNS, chống khủng bố, các hoạt động y tế quân sự và gìn giữ hòa bình…

Điểm nhấn đáng chú ý chính là các quốc gia cũng đã thông báo về các hoạt động đối ngoại quân sự đa phương dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian tới.

Chúng ta đã thông báo tới các đối tác về việc sẽ chủ trì tổ chức một số sự kiện lớn trong năm 2020, năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Asean.

Trọng tâm ở đây chính là Lễ duyệt binh tàu quốc tế trên vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam.

Cần nhắc lại là vào ngày 2/5/2015, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lần đầu tiên tổ chức một buổi Lễ duyệt binh tàu chiến quy mô tại cảng Cam Ranh nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.

Việc tổ chức thành công buổi lễ trang trọng trên chính là cơ sở để Hải quân Việt Nam tự tin hơn khi mở rộng sự kiện lên tầm cỡ quốc tế vào 2 năm tới.

Thông qua các chuyến viếng thăm, giao lưu của tàu Hải quân Việt Nam tại nước ngoài thì có lẽ việc mời đối tác mang chiến hạm của mình tới vùng biển Khánh Hòa tham dự cũng dễ dàng hơn.

Được biết sang năm 2019, công tác chuẩn bị cho Lễ duyệt binh hải quân quốc tế sẽ chính thức lên kế hoạch và tiến hành dự trù công tác chuẩn bị.

Ngoài tăng cường tình hữu nghị, sự kiện này còn là dịp để Việt Nam giới thiệu với quốc tế về một lực lượng hải quân đang được đầu tư trọng điểm để nhanh chóng tiến lên chính quy, hiện đại.

Lễ duyệt binh hải quân quốc tế được Việt Nam tổ chức vào năm 2020 rõ ràng là một sự kiện rất đáng quan tâm đối với những người theo dõi tình hình quân sự nước nhà.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-hoi-hop-cho-doi-le-duyet-binh-hai-quan-quoc-te-do-viet-nam-to-chuc/786814.antd