Hối hả thi công đường hoa Nguyễn Huệ

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, đường hoa Nguyễn Huệ đang gấp rút thi công và đảm bảo công tác phòng dịch trước khi mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân TPHCM và du khách.

Tết Tân Sửu năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ tiếp tục mở cửa với quy mô lớn, phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h00 ngày 9/2 đến 21h00 ngày 15/2/2021 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

Trước đó trả lời Tiền Phong về việc đường hoa có tạm ngưng hoạt động để phòng dịch COVID-19, ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng giám đốc của Saigontourist Group, đại diện cho BTC Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu, cho biết, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn mở cửa, hoạt động như dự kiến.

Đối với các hoạt động lễ hội dịp Tết, tại cuộc họp phòng chống dịch vào chiều qua (2/2) lãnh đạo TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh các hoạt động lễ hội. Các hoạt động lễ hội có chương trình kế hoạch phải điều chỉnh để an toàn, nếu không đảm bảo an toàn thì không tổ chức, không có trường hợp ngoại lệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ đang gấp rút thực hiện các công đoạn khung sườn trước khi đưa hoa và các linh vật lắp ghép vào.

Đường hoa Nguyễn Huệ đang gấp rút thực hiện các công đoạn khung sườn trước khi đưa hoa và các linh vật lắp ghép vào.

Theo tiến độ thi công, tới thời điểm này toàn bộ các hạng mục cho đường hoa như linh vật, mô hình thiết kế, vật liệu tập trung đã hoàn tất. Các nghệ nhân đã hoàn thành công việc của mình, vựa hoa và cây kiểng đã tập trung đầy đủ các loài hoa, loài cây cũng như các vật liệu dành cho đường hoa. Đội ngũ thi công xây dựng đường hoa đã bắt tay vào việc xây dựng, lắp đặt các hạng mục trên đường Nguyễn Huệ.

Một số linh vật đã được chuyển đến công trường.

Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ đã xây dựng nhiều phương án dự phòng. Trong đó phương án quan trọng nhất vẫn là kết hợp với ngành Y tế và Trung tâm phòng chống dịch bệnh chủ động xây dựng các giải pháp an toàn về dịch bệnh cho những người đang thi công tại đường hoa. Ngoài ra ban tổ chức còn bố trí lực lượng gìn giữ trật tự, ngăn chặn người dân hiếu kỳ tới xem thi công đường hoa để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Được biết theo kế hoạch đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân TP và du khách từ 19 giờ ngày 9/2 đến 21 giờ ngày 15/2 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết). Dự kiến Đường hoa sẽ đón khoảng 1,2 triệu lượt khách tới tham quan và thưởng ngoạn.

Dưới đây là hình ảnh công trường thi công đường hoa Nguyễn Huệ:

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành, TPHCM cũng ghi nhận có 1 ca nhiễm trong cộng đồng, Đại diện cho BTC Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu, cho biết, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn mở cửa, hoạt động như dự kiến.

Đối với các hoạt động lễ hội dịp Tết, tại cuộc họp phòng chống dịch vào chiều qua (2/2) lãnh đạo TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh các hoạt động lễ hội.

Các hoạt động lễ hội có chương trình kế hoạch phải điều chỉnh để an toàn, nếu không đảm bảo an toàn thì không tổ chức, không có trường hợp ngoại lệ.

Đến thời điểm hiện tại, đường hoa Nguyễn Huệ dần hoàn thiện. Các công nhân và nghệ nhân vẫn đang khẩn trương thực hiện các công đoạn thiết kế, lắp ghép.

Đội ngũ thi công xây dựng đường hoa đã bắt tay vào việc xây dựng, lắp đặt các hạng mục trên đường Nguyễn Huệ.

Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp, Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ đã xây dựng nhiều phương án dự phòng.

Trong đó phương án quan trọng nhất vẫn là kết hợp với ngành Y tế và Trung tâm phòng chống dịch bệnh chủ động xây dựng các giải pháp an toàn về dịch bệnh cho những người đang thi công tại đường hoa.

Tới thời điểm này toàn bộ các hạng mục cho đường hoa như linh vật, mô hình thiết kế, vật liệu tập trung đã hoàn tất.

Ban tổ chức còn bố trí lực lượng gồm bảo vệ, thanh niên xung phong gìn giữ trật tự, ngăn chặn người dân hiếu kỳ tới xem thi công đường hoa để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Chốt chặn bằng hàng rào được dựng xung quanh công trường nhằm đảm bảo an toàn.

Trên đường hoa, một số khu vực được phân luồng để người dân tiện di chuyển trong lúc công trường đang thi công.

Tết Tân Sửu năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ tiếp tục mở cửa với quy mô lớn, phục vụ nhu cầu du Xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h00 ngày 9/2 đến 21h00 ngày 15/2/2021 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

Văn Minh - Chang Chang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/hoi-ha-thi-cong-duong-hoa-nguyen-hue-1788704.tpo