Hối hả khắc phục sự cố đoàn tàu chở 230 hành khách bị trật đường ray

Mưa lớn kéo dài làm lở núi ở đèo Mỹ Trang (Quảng Ngãi), nhiều tảng đá lăn xuống chắn ngang đường ray khiến tàu SE4 trật bánh. Hậu quả, đường sắt Bắc - Nam tê liệt suốt 8 giờ qua.

6 giờ cứu hộ tàu trật bánh trên đường sắt Bắc - Nam Sau 6 giờ tàu SE4 trật bánh do đá núi rơi chắn ngang giữa đường ray, đến 18h chiều nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa khắc phục xong sự cố. Tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn còn tê liệt.

 Lúc 11h20 ngày 21/11, đoàn tàu SE4 trên hành trình từ TP.HCM đi Hà Nội, khi đến địa phận xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), bất ngờ xảy ra sạt lở ở đèo Mỹ Trang.

Lúc 11h20 ngày 21/11, đoàn tàu SE4 trên hành trình từ TP.HCM đi Hà Nội, khi đến địa phận xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), bất ngờ xảy ra sạt lở ở đèo Mỹ Trang.

Nhiều tảng đá lớn rơi xuống chắn ngang đường sắt khiến Tổ lái tàu SE4 không kịp hãm phanh. Đoàn tàu buộc phải lao thẳng, sau đó kéo lê một khối đá nặng khoảng 1 tấn trượt trên đường ray thêm 50 m thì đầu máy trật bánh khỏi đường ray.

Khối đá 1 tấn vỡ làm đôi, một tảng văng ra nằm bên vách núi, tảng đá còn lại bị kẹt dưới gầm toa đầu máy tàu SE4.

Sau cú va chạm bất ngờ với tảng đá lớn, phần đầu toa xe đầu máy tàu SE4 bị bể nát, hỏng nặng.

Do lái tàu hãm phanh khẩn cấp và kéo lê khối đá lớn dưới gầm toa đầu máy hàng chục mét, lực ma sát khiến đường ray bị bào mòn, bong tróc, hư hỏng nặng buộc phải thay mới để đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Thiết bị ống hơi nước trước toa đầu máy bị đứt. Sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đến hiện trường lập biên bản điều tra vụ việc.

Bánh toa xe đầu máy tàu SE4 bị trật ra khỏi đường ray sau khi kéo lê tảng đá đi xa hơn 50 m.

Chiều cùng ngày, Công ty Quản lý đường sắt Nghĩa Bình phối hợp cùng Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng huy động hàng chục kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khắc phục sự cố.

Lực lượng công nhân vác gỗ để làm đòn bẩy, di chuyển đầu máy tàu SE4 ra khỏi khu vực gặp nạn.

Sau khi tàu SE4 gặp nạn, cơ quan chức năng huy động đầu máy khác kéo lùi 13 toa xe cùng 230 hành khách về ga Thùy Thạch (xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ). Trong khi chờ khắc phục sự cố quá lâu, một số hành khách quyết định rời tàu tìm phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Ngành đường sắt huy động tàu cứu viện đến hiện trường kéo đầu máy tàu SE4 về ga gần nhất. Đến 19h05, đầu tàu SE4 được kéo ra khỏi khu vực gặp nạn, tuyến đường sắt Bắc - Nam thông trở lại.

Khu vực đèo Mỹ Trang (xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ), nơi tàu SE4 gặp nạn do sạt lở núi. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-ha-khac-phuc-su-co-doan-tau-cho-230-hanh-khach-bi-trat-duong-ray-post797844.html