Hội Đột quỵ Thế giới trao chứng nhận Kim Cương cho Bệnh viện SIS Cần Thơ

Ngày 14/1, đại diện Hội Đột quỵ Thế giới đã trao chứng nhận Kim Cương trong điều trị đột quỵ tới Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Đây là một trong hai bệnh viện tại Việt Nam được vinh danh cao nhất trên bản đồ điều trị đột quỵ toàn cầu.

Tại buổi lễ, PGS.BS Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam đồng thời là người đại diện Hội Đột quỵ Thế giới cho biết, chứng nhận trong điều trị đột quỵ được triển khai trên toàn cầu từ nhiều năm qua với 3 cấp Vàng, Bạch Kim và Kim Cương. Để đạt được chứng nhận Kim Cương các bệnh viện phải đáp ứng được 10 tiêu chí ở mức cao nhất về điều trị cho người bệnh như thời gian sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, can thiệp lấy huyết khối, tỷ lệ bệnh nhân được tái thông sau nhồi máu não, bệnh nhân được tầm soát các rối loạn nuốt, được điều trị dự phòng bằng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu…

TS.BS Trần Chí Cường nhận chứng nhận Kim Cương từ đại diện Hội Đột quỵ Thế giới

TS.BS Trần Chí Cường nhận chứng nhận Kim Cương từ đại diện Hội Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ là một trong 2 bệnh viện tại Việt Nam được chứng nhận Kim Cương trong điều trị đột quỵ

Các tiêu chí để đạt chứng nhận Kim Cương bệnh viện phải đảm bảo duy trì liên tục nếu không muốn bị tụt hạng. PGS Huy Thắng cho biết, tại Việt Nam hiện nay hệ thống công lập chỉ có Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đạt được chứng nhận Kim Cương, Bệnh viện Đa khoa SIS Cần Thơ là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên đạt được chứng nhận này. “Chứng nhận Kim Cương không phải là thước đo để so sánh chuyên môn giữa các bệnh viện nhưng đó là cơ sở cho thấy lĩnh vực điều trị của bệnh viện đang có sự phát triển rất tốt và cần duy trì liên tục vì mục tiêu cấp cứu, can thiệp hiệu quả nhất cho bệnh nhân” – PGS Huy Thắng nói.

TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc bệnh viện kiểm tra hình ảnh mạch máu não cho người bệnh

Để đạt được chứng nhận Kim Cương, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa SIS Cần Thơ cho biết: “Ngay từ khi xây dựng bệnh viện, chúng tôi đã hướng đến các tiêu chuẩn mang tính toàn cầu nhằm mang đến chất lượng phục vụ người bệnh tốt nhất. Chứng nhận này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của bệnh viện trong nỗ lực điều trị đột quỵ cho người bệnh. Chúng tôi sẽ nỗ lực phát triển để không chỉ duy trì được chứng nhận Kim Cương mà mục đích cao quý hơn là bảo vệ sự sống của cộng đồng”.

SIS Cần Thơ đang trở thành nơi điều trị đột quỵ cho người bệnh tại khu vực các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

Tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ bày tỏ sự vui mừng khi địa phương có bệnh viện đạt chứng nhận cao nhất trong điều trị đột quỵ của Hội Đột quỵ thế giới. “SIS Cần Thơ đã trở thành 1 trong 39 bệnh viện trên toàn thế giới đạt được chứng nhận Kim Cương của Hội Đột quỵ Thế giới. Đây là niềm vui, niềm tự hào không chỉ riêng cho y tế Cần Thơ mà còn là niềm tự hào của cả nước”.

Bệnh viện SIS Cần Thơ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019, tính đến hết năm 2022, tại đây đã khám, điều trị cho gần 400.000 lượt bệnh nhân, trong đó có hơn 160.000 lượt bệnh đột quỵ. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 205.000 lượt, trong đó có hơn 81.000 lượt bệnh nhân đến vì đột quỵ; số ca mắc đột quỵ mới là 12.814 ca. Số lượng nhồi máu não chiếm 76%, xuất huyết não chiếm 24%. Thời gian vàng của người bệnh được can thiệp tại bệnh viện trong năm 2022 đạt 21% (trung bình cả nước là 10%).

Vân Sơn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoi-dot-quy-the-gioi-trao-chung-nhan-kim-cuong-cho-benh-vien-sis-can-tho-post1503318.tpo