Hội Đông y tỉnh: Nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Với đội ngũ lương y có chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm, cùng những bài thuốc hay, cách chữa bệnh hiệu quả, Hội Đông y Quảng Ninh đã và đang khẳng định được vai trò, vị trí của mình, góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân... Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lương y Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Đông y TP Uông Bí bốc thuốc cho người bệnh.

Lương y Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Hội Đông y TP Uông Bí bốc thuốc cho người bệnh.

Hội Đông y TP Uông Bí được đánh giá là đơn vị đi đầu toàn tỉnh trong phát triển y học cổ truyền (YHCT), góp phần làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Hiện nay, Hội Đông y thành phố có 125 hội viên, trong đó có 50 lương y đa khoa, y sĩ y học cổ truyền, 75 lương y gia truyền. Hằng năm, Hội luôn tạo điều kiện thuận lợi, vận động cán bộ, hội viên rèn luyện chuyên môn, y đức, y thuật, cùng phối hợp với ngành Y tế huyện làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Trong năm 2018, Hội đã khám chữa bệnh cho trên 77.000 lượt người; kê trên 47.000 thang thuốc. Chất lượng điều trị bằng YHCT của các cơ sở ngày càng được nâng lên, một số bệnh mãn tính về cơ, khớp, cao huyết áp, suy nhược, di chứng tai biến mạch máu não... được chữa trị và đạt kết quả tốt.

Chủ tịch Hội Đông y TP Uông Bí Nguyễn Văn Mạnh cho biết: Để có những vị thuốc đảm bảo chất lượng, chúng tôi đã phát động hội viên tận dụng đất vườn để trồng dược liệu. Đến nay, Hội đã trồng được trên 2.400 cây dược liệu các loại, với diện tích trên 10.000m2, qua đó khai thác được khoảng 20 tấn dược liệu mỗi năm. Đặc biệt là, nhiều bài thuốc quý của Hội đã phát triển trở thành sản phẩm thảo dược OCOP tiêu biểu của thành phố, được người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng sử dụng. Tiêu biểu có thể kể đến sản phẩm cao thiên đông, cao lạc tiên an thần và dầu xoa bóp long thiên huyết (Công ty TNHH Nam dược Y Võ); tinh dầu trầu tiên, nước ngâm chân (HTX Thảo dược Yên Tử).

Sản phẩm dược liệu từ nhân trần, ba kích của Công ty CP Dược vật tư y tế Quảng Ninh.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 6 Hội đông y cấp huyện, thành phố và 3 chi hội trực thuộc Hội Đông y tỉnh, với trên 680 hội viên. Hằng năm, các phòng chẩn trị thuộc Hội Đông y tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 200.000 lượt người bệnh, với trên 250.000 thang thuốc. Bằng các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu, kết hợp với sử dụng các loại thuốc nam, thuốc bắc, các thầy thuốc đông y đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân. Với thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, không phiền hà sách nhiễu, các lương y đã đem lại cho người bệnh sự tin tưởng, và ngày càng thu hút nhiều người tham gia khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

Trong công tác nuôi trồng, kinh doanh, sản xuất, bào chế dược liệu, các hội viên Hội Đông y tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động nuôi trồng, phát triển dược liệu tại địa phương. Hội viên toàn tỉnh đã tích cực trồng được trên 8.500 loại cây dược liệu và khai thác nguồn dược liệu tại chỗ khoảng 50 tấn các loại mỗi năm. Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động các trạm y tế xã và nhân dân trồng cây thuốc Nam, đặc biệt nhiều hội viên có vườn thuốc mẫu tại gia đình.

Sản phẩm OCOP từ dược liệu được người dân tin tưởng, ưa chuộng tại các kỳ hội chợ. Ảnh: Minh Đức

Hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các phòng y tế trong công tác quản lý hoạt động hành nghề y tế tư nhân, như: Xét cấp giấy chứng nhận là lương y; thẩm định cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra hoạt động chuyên môn tại các cơ sở hành nghề do hội viên Hội Đông y chịu trách nhiệm chuyên môn... Đồng thời phối hợp với Sở Y tế tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng thuốc YHCT. Ngoài việc học tập, đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc, các hội viên cũng tích cực nâng cao kiến thức thông qua những lớp học, sinh hoạt CLB chuyên môn và đào tạo chính quy về YHCT tại Trường Cao đẳng Y dược Quảng Ninh, Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội...

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Hội còn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Các hội viên cũng tích cực tham gia công tác từ thiện, khám chữa bệnh miễn phí cho người bệnh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nhiễm chất độc da cam...

Nguyễn Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201904/hoi-dong-y-tinh-nhieu-dong-gop-cho-cong-tac-cham-soc-suc-khoe-nhan-dan-2438509/