Hội đồng Vàng Thế giới: Nhu cầu vàng trong năm 2022 là lớn nhất trong hơn một thập kỷ

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố hôm thứ Ba (31/1), nhu cầu vàng trên toàn cầu trong năm ngoái đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2011, một phần nhờ vào nhu cầu kỷ lục trong quý cuối năm.

Theo Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng năm 2022, tổng nhu cầu vàng toàn cầu tăng 18% lên 4.764,4 tấn vào năm 2022, không bao gồm các giao dịch OTC (các thực hiện trực tiếp giữa các đại lý mà không có sự giám sát của sàn giao dịch). Quý IV/2022 chứng kiến nhu cầu kỷ lục là 1.337 tấn.

Trong khi đó, nhu cầu đầu tư trong năm 2022 đạt 1.107 tấn, tăng 10% so với một năm trước đó. Theo báo cáo, nhu cầu đầu tư vàng miếng và tiền xu tăng 2% lên 1.217 tấn, trong khi lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF giảm 110 tấn, tương đương 3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, năm ngoái đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu của ngân hàng trung ương trong năm thứ hai liên tiếp, nâng lượng mua hàng năm giữa các ngân hàng trung ương lên mức cao nhất trong 55 năm là 1.136 tấn, với lượng mua chủ yếu đến từ các ngân hàng trung ương ở thị trường mới nổi như như Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc.

“Năm 2022 không chỉ là năm mua ròng thứ 13 liên tiếp giữa các ngân hàng trung ương, mà còn là mức nhu cầu hàng năm cao thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1950”, báo cáo cho biết.

Báo cáo cho biết: “Hoạt động ổn định của vàng vào năm 2022 bất chấp những trở ngại lớn từ việc tăng lãi suất và đồng đô la mạnh trong phần lớn thời gian của năm, đã khơi dậy sự quan tâm của các nhà đầu tư”, và khi tâm lý của các nhà đầu tư “đã ổn định mức lãi suất cao nhất có thể xảy ra, các đợt tăng lãi suất sẽ ít gây ra vấn đề hơn”.

WGC cho biết, đồng USD tiếp tục suy yếu, rủi ro suy thoái kinh tế gia tăng, mối tương quan cao giữa trái phiếu và cổ phiếu và rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ “tạo thành xương sống cho một trường hợp chiến thuật tích cực đối với vàng vào năm 2023”.

Trong khi đó, nhu cầu của ngân hàng trung ương vẫn “khó dự báo”, một phần vì họ có thể bị chi phối bởi chính sách, nhưng tổ chức này cho biết: “Sự chậm lại trong tăng trưởng tổng dự trữ có thể gây áp lực lên một số ngân hàng trung ương, làm giảm khả năng phân bổ sang vàng”. Do đó, việc mua vàng của ngân hàng trung ương vào năm 2023 sẽ “vừa phải hơn”.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/hoi-dong-vang-the-gioi-nhu-cau-vang-trong-nam-2022-la-lon-nhat-trong-hon-mot-thap-ky-post314299.html