Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc gửi đơn cầu cứu khẩn cấp lên Thủ tướng

Sau hơn 10 ngày gửi đơn không nhận được phản hồi từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc tại Huế đã có đơn cầu cứu khẩn cấp lên lãnh đạo Trung ương.

Các thành viên Nguyễn Phúc Tộc hương khói tại ngôi mộ dựng tạm sau khi bị san ủi - Ảnh: Tam Kỳ

Chiều 1.8, ông Tôn Thất Tùng, thành viên Hội đồng trị sự (HĐTS) Nguyễn Phúc Tộc tại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết sau hơn 10 ngày gửi đơn kiến nghị nhưng chưa nhận được phản hồi từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, chiều 31.7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc tại Huế đã gửi đơn cầu cứu khẩn cấp lên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Đơn cầu cứu được gửi theo đường bưu điện do ông Tôn Thất Viễn Bào (trú tại 162/5 Nguyễn Sinh Cung P.Vỹ Dạ, TP.Huế), Chủ tịch HĐTS Nguyễn Phúc Tộc, thay mặt dòng họ ký, đứng đơn có nội dung đề nghị Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đơn vị đầu tư cùng các đơn vị liên quan đến sai phạm trong việc san ủi mặt bằng khi chưa được bàn giao đất, xâm phạm đến mộ bà Tài nhân Cửu giai họ Lê, phi tần của vua Tự Đức, bị san phẳng để làm bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - lăng Đồng Khánh (thuộc P.Thủy Xuân, TP.Huế).

Đồng thời, đơn cũng đề nghị chính quyền quan tâm đến nguyện vọng của con cháu Nguyễn Phúc Tộc, chỉ đạo các cấp thẩm quyền cho khôi phục ngôi mộ ngay tại vị trí cũ.

"Lăng bà phi tần Lê Tài Nhân này cùng với lăng bà Học Phi và lăng tập thể 15 vị phi tần khác là những đơn vị di tích lịch sử văn hóa hữu cơ nằm trong quần thể di tích lăng Tự Đức, tạo nên bộ mặt thiết chế văn hóa lịch sử của một thời đại quá khứ... Hành vi phá hoại lăng bà Tài Nhân đồng nghĩa như phá hoại di tích quốc gia và bị chế tài theo các điều 29-32-37 của luật Di sản Văn hóa. Bên cạnh đó công ty này còn vi phạm hành vi nghiêm cấm đối với các di tích ở mục 3 điều 13 “Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh” trong luật Di sản Văn hóa. Việc san ủi này rõ ràng bất chấp pháp luật, vi phạm điều 319 của Bộ luật hình sự. Từ những căn cứ đó, HĐTS Nguyễn Phúc Tộc đề nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế có lập trường đúng đắn, điều chỉnh dự án nghiêm túc xử lý hành vi trái pháp luật, buộc kẻ gây ra sai trái phải phục dựng lại lăng Bà có bản vẻ thiết kế theo kiến trúc dành cho các phi tần đời vua Tự Đức mà HĐTS Nguyễn Phúc Tộc và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cung cấp", trích đơn viết.

Trước đó, HĐTS Nguyễn Phúc tộc đã có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (ngày 20.7) nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Ngày 25.7, HĐTS Nguyễn Phúc tộc tại Huế cũng đã chính thức khởi kiện đơn vị chủ đầu tư dự án về hành vi “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 319 của bộ luật Hình sự tại TAND TP.Huế.

Bùi Ngọc Long - Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/van-hoa/hoi-dong-tri-su-nguyen-phuc-toc-gui-don-cau-cuu-khan-cap-len-thu-tuong-861614.html