Hội đồng Olympic châu Á bổ sung hai đại hội thể thao trong lịch trình

Campuchia đăng cai Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) lần thứ 5 vào năm 2029 tại thủ đô Phnom Penh và Saudi Arabia sẽ tổ chức Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 7 vào năm 2025.

(Nguồn: OCA)

(Nguồn: OCA)

Ngày 21/11, trong phiên họp Đại hội đồng lần thứ 40 của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) diễn ra ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất – UAE), OCA đã bổ sung thêm 2 đại hội thể thao lớn trong lịch trình của hội đồng.

Theo OCA, Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia đã ký hợp đồng với OCA đăng cai Đại hội thể thao trẻ châu Á (AYG) lần thứ 5 vào năm 2029 tại thủ đô Phnom Penh. Đây sẽ là lần đầu tiên Campuchia đăng cai một đại hội thể thao của OCA.

Dự kiến đại hội này sẽ diễn ra 6 năm sau khi Campuchia tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) vào năm 2023 - cũng là lần đầu tiên Campuchia đăng cai đại hội thể thao này.

Cũng tại cuộc họp, Saudi Arabia, nước đăng cai Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2034, đã đề nghị Đại hội đồng OCA chấp thuận nước này tổ chức Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 7 vào năm 2025. Đề xuất này đã được nhất trí thông qua.

Hai đại hội thể thao mới được bổ sung vào lịch trình cho thấy chương trình sự kiện thể thao dày đặc của OCA, trong đó ASIAD được tổ chức 4 năm một lần và được coi là sự kiện thể thao nhiều môn thi đấu thứ hai thế giới, chỉ sau Olympic.

Các địa điểm tổ chức 4 kỳ đại hội ASIAD tiếp theo đã được quyết định, trong đó ASIAD lần thứ 19 được tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9/2022, ASIAD lần thứ 20 diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào năm 2026; hai kỳ đại hội tiếp theo sẽ lần lượt được tổ chức tại Doha (Qatar) vào năm 2030 và Riyadh (Saudi Arabia) vào năm 2034./.

Nguyễn Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dong-olympic-chau-a-bo-sung-hai-dai-hoi-the-thao-trong-lich-trinh/755359.vnp