Hội đồng Nhân quyền LHQ lên án chính sách của Tổng thống Trump

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án chính sách chống nhập cư trái phép của Mỹ đã chia cắt trẻ em khỏi gia đình, xem biện pháp này 'không khác gì tra tấn'.

Báo cáo của nhóm 11 chuyên gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án chính sách chống nhập cư trái phép "không khoan nhượng" của chính phủ Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng sắc lệnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký ngày 20/6 không giải quyết được các bất cập trong chính sách chống nhập cư trái phép. Họ lo ngại các biện pháp cứng rắn của chính phủ Trump có thể dẫn đến "giam giữ vô thời hạn" nhiều gia đình và vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Bên trong một cơ sở tạm giữ người nhập cư trái phép tại Texas. Ảnh: AP.

Bên trong một cơ sở tạm giữ người nhập cư trái phép tại Texas. Ảnh: AP.

"Sắc lệnh không giải quyết được tình trạng của các cháu bé đã bị chia cắt khỏi bố mẹ. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Mỹ thả các em khỏi những trại tạm giữ người nhập cư trái phép và cho các em đoàn tụ với gia đình của mình. Đây là điều tốt nhất dành cho các cháu bé, đảm bảo quyền trẻ em được ở bên gia đình và được tự do", nhóm chuyên gia khẳng định.

Nhóm đại diện Hội đồng Nhân quyền cho rằng việc giam giữ tại các trại tập trung sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em. "Một số trường hợp có tác động không khác gì tra tấn", báo cáo này nhận định.

"Trẻ em đang bị sử dụng như một công cụ răng đe nhắm vào hoạt động di trú bất thường. Điều này là không thể chấp nhận được", nhóm chuyên gia lên án chính sách của Tổng thống Trump.

Khoảng 2.300 trẻ đã bị chia cắt khỏi bố mẹ sau khi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố chính sách “không khoan nhượng” nhằm siết chặt nhập cư hồi tháng 5.

Những câu chuyện về gia đình người nhập cư bị chia cắt đã khiến người dân Mỹ và cộng đồng quốc tế bất bình trong nhiều tuần qua. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp cả nước nhằm phản đối chính sách này.

Tổng thống Trump ký lệnh yêu cầu con của những người nhập cư trái phép phải được tạm giữ cùng với bố mẹ chúng. Ảnh: AP.

Hình ảnh những đứa bé trong buồng giam tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico và một đoạn ghi âm tiếng trẻ em khóc đã gây nên sự giận dữ tại Mỹ, từ giới chức tôn giáo cho tới các lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như sự lên án trong cộng đồng quốc tế, bao gồm Giáo hoàng Francis và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/6 đã phải nhân nhượng trước dư luận. Ông ký sắc lệnh mới yêu cầu phải giam giữ các thành viên gia đình cùng nhau khi họ bị bắt vì nhập cảnh trái phép vào Mỹ, dù chưa rõ việc này kéo dài bao lâu. Lệnh này cũng yêu cầu cơ quan chức năng ưu tiên các cha mẹ có trẻ em trong quá trình xử lý thủ tục di trú.

Trước đó 1 ngày, trong cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley thông báo chính phủ nước này đã quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Bà lên án Nga, Trung Quốc, Cuba và Ai Cập vì cản trở những nỗ lực của Mỹ trong việc cải cách hội đồng, đồng thời chỉ trích các nước chia sẻ giá trị với Mỹ và muốn Mỹ ở lại nhưng “không sẵn sàng nghiêm túc thay đổi hiện trạng”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ thăm cơ sở lưu trú của trẻ em nhập cư Melania Trump bất ngờ đến thăm cơ sở lưu trú của trẻ em nhập cư bị tách khỏi gia đình ở bang Texas trong lúc chồng bà, Tổng thống Trump bị chỉ trích vì chính sách này.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoi-dong-nhan-quyen-lhq-len-an-chinh-sach-cua-tong-thong-trump-post853850.html