Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có thêm nữ Phó Chủ tịch

Bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Tiếp tục chương trình của kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, chiều ngày 12/7, các đại biểu tham dự kỳ họp này đã bỏ phiếu, đồng ý bầu bà Phan Thị Thắng – Giám đốc Sở Tài chính thành phố giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tân Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - bà Phan Thị Thắng (ảnh: SGGP)

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976 tại tỉnh Long An. Trình độ của bà Thắng là Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Luật và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính từ tháng 11/2015, bà Phan Thị Thắng từng giữ chức các chức vụ khác nhau ở quận Bình Tân, như: Bí thư Đảng ủy rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông A, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận Bình Tân, rồi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Bà Thắng giữ chức vụ thay cho bà Trương Thị Ánh đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/4 năm nay.

Như vậy, cho đến nay, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có 1 nữ Chủ tịch (bà Nguyễn Thị Lệ), 1 nữ Phó Chủ tịch (bà Phan Thị Thắng) và ông Phạm Đức Hải (Phó Chủ tịch).

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-co-them-nu-pho-chu-tich-post200382.gd