Hội đồng nhân dân Đà Nẵng họp bất thường để miễn nhiệm, bầu mới nhiều nhân sự

Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã bỏ phiếu miễn nhiệm một Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ngày 19/10, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp bất thường để miễn nhiệm, bầu mới một số chức danh quan trọng cũng như thông qua các tờ trình về chủ trương đầu tư một số dự án theo Luật Đầu tư công.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng họp bất thường để miễn nhiệm và bầu mới nhiều chức danh lãnh đạo quan trọng. Ảnh: TT

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Ban Đô thị (trực thuộc Hội đồng nhân dân) đối với ông Tô Văn Hùng.

Theo đó, các đại biểu đã bỏ phiếu kín đồng ý miễn nhiệm chức danh này của ông Hùng.

Ông Tô Văn Hùng được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thay ông Lê Quang Nam được điều về làm Bí thư quận ủy Cẩm Lệ.

Đà Nẵng có tân Giám đốc Công an

Tại kỳ họp này, ông Nguyễn Thành Tiến – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã được giới thiệu bầu làm Trưởng ban Ban Đô thị. Kết quả bỏ phiếu có 45/45 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Tiến giữ chức vụ nói trên.

Ông Lê Minh Trung – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Lê Văn Quang. Trước đó, ông Quang đã có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Phan Thị Tuyết Nhung - Phó trưởng phòng Tổng hợp (Hội đồng nhân dân) được giới thiệu bầu làm Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách thay cho ông Quang.

Và ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc sở Du lịch được giới thiệu bầu làm Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách. Các đại biểu đã bỏ phiếu tán thành bầu ông Cường và bà Nhung giữ các chức vụ nói trên.

Ngoài ra, do có sự luân chuyển, điều động cán bộ nên tại kỳ họp bất thường này, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng có tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm các chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với:

Ông Lê Văn Tam (nguyên Giám đốc Công an thành phố) đã nghỉ theo chế độ, ông Trần Văn Sơn (nguyên Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư) đã chuyển sang giữ chức Phó Ban Nội chính Thành ủy và ông Lê Quang Nam (nguyên Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường) đã chuyển về lại làm Bí thư quận ủy Cẩm Lệ.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng đã bỏ phiếu bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 mới gồm:

Ông Cao Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Phước Sơn – Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu Tư.

Tấn Tài

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/hoi-dong-nhan-dan-da-nang-hop-bat-thuong-de-mien-nhiem-bau-moi-nhieu-nhan-su-post192011.gd