Hội đồng Lý luận Trung ương đi nghiên cứu và khảo sát thực tế tại Đồng Tháp

Chiều 26/10, tại huyện Lấp Vò, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết – Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn có buổi tọa đàm 'Tổng kết một số vấn đề lý luận – Thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011' (sửa đổi, bổ sung năm 2011).

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh lạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành của huyện Lấp Vò.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạo – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu về mục đích, yêu cầu của buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm tập trung vào các nội dung như: về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch và xây dựng chính quyền địa phương; giải quyết các mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa,…

Nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm cho thấy, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mang lại nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Trong đó, tỉnh huy động nhiều nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống mạng lưới đô thị từng bước phát triển. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch cơ cấu, áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Biên - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi về mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

Tỉnh đã chọn 5 ngành hàng chủ lực (lúa gạo, xoài, hoa kiểng, cá tra, vịt) để tổ chức sản xuất lại theo tiêu chuẩn GAP, ứng dụng công nghệ cao và thực hiện cơ giới hóa trong khâu sản xuất, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản. Tập trung tuyên truyền chuyển đổi nhận thức của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp (chú trọng giảm chi phí, tăng chất lượng thay cho việc tăng năng suất và sản lượng).

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả. Tỉnh đã và đang rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh thân thiện.

Trong 10 năm qua, Đồng Tháp liên tục nằm trong tóp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng PCI cả nước, đây là kết quả của sự chuẩn bị nhiều năm qua và của nhiều thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ trên tinh thần “đồng hành” và “chia sẻ” lấy “thành công của doanh nghiệp là thành tựu của địa phương” làm phương châm hành động.

Đồng chí Hồ Tuấn Vũ – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lấp Vò trình bày ý kiến về phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện

Tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách để khắc phục các tác động của mặt trái cơ chế thị trường như: thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (năm 2018, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%, còn 4,6%), giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống của người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Tại buổi tọa đàm có kiến nghị Trung ương làm rõ hơn về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với việc phát triển kinh tế cả nước cũng như cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện thống nhất trên cả nước; hoàn thiện thay đổi hệ thống các văn bản luật mới, để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tiến bộ, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương đã đi nghiên cứu và khảo sát thực tế tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe1907e6/hoi_dong_ly_luan_trung_uong_di_nghien_cuu_va_khao_sat_thuc_te_tai_dong_thap.aspx