Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương tổng kết hoạt động năm 2017

Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật TƯ đã tổ chức Kỳ họp thứ ba để tổng kết, đánh giá công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Sáng 6/12, tại Quảng Ninh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ ba để tổng kết, đánh giá công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương ra mắt và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2016. Trong năm 2017, Hội đồng tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra.

Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra năm 2017.

Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra năm 2017.

Nhiều lớp tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội thảo khoa học toàn quốc được tổ chức; công tác tổ chức xét tặng giải thưởng, triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được chú trọng.

Thực hiện chức năng tư vấn cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng đã phối hợp với các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành để tư vấn cho Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng xử lý một số nội dung, vụ việc nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật, góp phần giải tỏa các bức xúc trong dư luận xã hội.

Cùng với đó, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật từng bước nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, củng cố uy tín và sức ảnh hưởng, thu hút được nhiều cây bút hàng đầu trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng cũng có nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm. Các Ủy viên Hội đồng chưa phát huy hết vai trò, nhiệt tình đóng góp, thực hiện nhiệm vụ; các Tiểu ban chuyên môn chưa thực sự triển khai các hoạt động hiệu quả.

Các thành viên của Hội đồng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, kiện toàn bộ máy.

Tiếp thu ý kiến đóng góp tích cực của 31 thành viên Hội đồng là các nhà khoa học, lý luận, phê bình, sáng tác uy tín trong cả nước về văn học, nghệ thuật, năm 2018, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ tập trung vào các nhiệm vụ bám sát thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật, từ đó kịp thời tư vấn, tham mưu cho Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các Tiểu ban chuyên môn sẽ đóng vai trò, hoạt động trọng tâm với nhiều cuộc tọa đàm khoa học, khảo sát thực tế… Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các trường Đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, xuất bản, tăng cường sự quảng bá và tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng. Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục được cải tiến, phấn đấu trở thành tạp chí khoa học hàng đầu của cả nước.

PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ tổng kết kỳ họp thứ ba của Hội đồng.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khẳng định: "Tất cả các thành viên của Hội đồng đều có tinh thần trách nhiệm rất cao, đồng thời có rất nhiều ý kiến bổ ích. Chúng ta đang đi đúng hướng, và chắc chắn với quyết tâm, đoàn kết, cùng chia sẻ, chắc chắn Hội đồng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao"./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/hoi-dong-ly-luan-phe-binh-vhnt-trung-uong-tong-ket-hoat-dong-nam-2017-704227.vov