Hội đồng Liên bang Nga kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận kinh tế Cuba

Trước thềm chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tới Nga vào ngày 1/11 tới, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã ra tuyên bố kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận kinh tế Cuba,

Khách du lịch tới thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 24/10 đã ra tuyên bố kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận kinh tế Cuba.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Sergei Kalashnikov coi tuyên bố này là đặc biệt quan trọng trước thềm chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tới Nga vào ngày 1/11 tới.

Cuba dự kiến sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết về sự cần thiết của việc Mỹ chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba lên một hội nghị toàn thể của Liên hợp quốc vào ngày 31/10.

Hội đồng Liên bang Nga kêu gọi Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nghị viện của những quốc gia thành viên Liên hợp quốc và các tổ chức nghị viện quốc tế ủng hội dự thảo nghị quyết của Cuba.

Trước đó ngày 18/10, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua một tuyên bố riêng rẽ kêu gọi Mỹ ngừng cấm vận kinh tế đối với Cuba./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dong-lien-bang-nga-keu-goi-my-ngung-cam-van-kinh-te-cuba/531657.vnp