Hội đồng khoa học cấp Tổng cục Chính trị tổ chức đánh giá, nghiệm thu sách về công tác chính sách trong quân đội

Sáng 23-4, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu, biên soạn sách chuyên khảo 'Một số vấn đề về chính sách xã hội và công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt Nam'. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài do Cục Chính sách chủ trì nghiên cứu; Thiếu tướng, Thạc sĩ Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách và Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Văn Minh, nguyên Cục trưởng Cục Chính sách đồng chủ biên.

Bản thảo cuốn sách được Ban biên soạn tích cực nghiên cứu, biên soạn trong 3 năm, nội dung chia làm 3 phần với 30 chuyên đề có tính độc lập, có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất. Đây là công trình lớn, lần đầu tiên được nghiên cứu có hệ thống, tổng kết thực tiễn phong phú, sinh động, cung cấp thêm tri thức mới, góp phần phát triển lý luận, nghiệp vụ về chính sách xã hội và công tác chính sách trong quân đội. Cuốn sách có tính cập nhật cao đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cẩm nang cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

 Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại Hội đồng khoa học.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại Hội đồng khoa học.

Hội đồng khoa học đánh giá cuốn sách đã tập trung khái quát, luận giải một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chính sách xã hội và công tác chính sách trong quân đội; dẫn luận, phân tích làm rõ những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội và chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về chính sách xã hội qua các thời kỳ lịch sử.

Trên cơ sở báo cáo quá trình tổ chức thực hiện và kết quả nghiên cứu biên soạn của Ban biên soạn và các ý kiến nhận xét của các thành viên Hội đồng, thay mặt Hội đồng khoa học, Thượng tướng Đỗ Căn kết luận bản thảo cuốn sách là một công trình khoa học độc lập, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn, được tổ chức nghiên cứu công phu và bảo đảm chất lượng. Đây là cơ sở lý luận rất quan trọng trong công tác nghiên cứu, tham mưu thực hiện chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đồng thời phân tích, luận giải những vấn đề lý luận về nghiệp vụ tổ chức tiến hành công tác chính sách, phù hợp với đặc thù các cơ quan, đơn vị toàn quân với xây dựng phòng thủ tỉnh, thành phố, sự phát triển nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Đỗ Căn tặng hoa Ban chủ biên.

Thượng tướng Đỗ Căn đề nghị Ban biên soạn, các đồng chí chủ biên tiếp thu ý kiến của hội đồng hoàn thiện cuốn sách, sớm xuất bản phát hành rộng rãi trong toàn quân.

Tin, ảnh: THANH HÀ – TRUNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoi-dong-khoa-hoc-cap-tong-cuc-chinh-tri-to-chuc-danh-gia-nghiem-thu-sach-ve-cong-tac-chinh-sach-trong-quan-doi-657597