Hội Đồng hương Phú Yên tại TP.HCM: 30 năm sâu nặng nghĩa tình

Hội Đồng hương tỉnh Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, tập hợp hàng trăm hội viên là người Phú Yên đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Trên chặng đường 30 năm, Hội Đồng hương phát triển không ngừng, hội viên ngày càng gắn kết bên nhau, động viên nhau làm việc, học tập và hướng lòng về quê hương, đóng góp và sẻ chia với quê hương.

Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tỉnh Phú Yên được tái lập. Tháng 11 năm 1989, Hội đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập. Chủ tịch Hội đồng hương đầu tiên là ông Nguyễn Kim Xuân, tiếp đến là ông Huỳnh Ngọc Lang, nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ngày 29-8-2005, theo đề nghị Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định công nhận Ban thường trực Hội Đồng hương.

Ngày 28-12-2007, UBND tỉnh ra quyết định cho phép thành lập Hội Đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh với pháp nhân hoàn chỉnh. Ngày 7-7-2008, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên ra quyết định công nhận Hội Đồng hương là thành viên của Mặt trận TQVN tỉnh Phú Yên. Ngày 10-10-2017, UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng hương.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tặng bằng khen cho các cá nhân.

Tỉnh Phú Yên được tái lập trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động và trong nước đang khó khăn. Tỉnh phải đối mặt với nhiều thử thách lớn. Điểm xuất phát kinh tế của tỉnh còn quá thấp, nguồn thu ngân sách quá nhỏ bé, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống còn thiếu thốn và chưa đồng bộ. Hội đồng hương lúc ấy ngoài nhiệm vụ kết nối bà con lại để chia sẻ tình đồng hương, các cán bộ hội còn tích cực là nhịp cầu nối giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh để kêu gọi đầu tư về quê hương. Đặc biệt nhiều lãnh đạo Hội đồng hương đã cùng với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi vận động, gõ cửa Trung ương xin hỗ trợ cho tỉnh. Hội đồng hương đã làm cầu nối tổ chức cuộc làm việc ký kết hợp tác dài hạn giữa tỉnh Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh.

Suốt 30 năm qua, Hội đồng hương đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp cho quê hương. Tháng 4 năm 2000 tại TP.Hồ Chí Minh Hội đã cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đêm giao lưu vì người nghèo Phú Yên vừa huy động được tiền giúp người nghèo, vừa tuyên truyền quảng bá cho tỉnh. Năm 2011, nhân kỷ niệm 400 năm hình thành và phát triển tỉnh Phú Yên, Hội đồng hương đã tổ chức chương trình “Nối vòng tay lớn”, huy động hơn 20 tỉ đồng đóng góp cho tỉnh nhà.

Năm 1990, Hội đồng hương bắt đầu tổ chức chương trình “Lễ hội sinh viên Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh” đầu tiên tại Trường Đại học Nông Lâm. Từ đó thường niên cứ đến dịp hè, Hội đồng hương cùng Ban liên lạc sinh viên Phú Yên tổ chức lễ hội sinh viên Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh để tôn vinh hàng trăm sinh viên, nhất là các em nghèo học giỏi với số tiền khen trung bình vài trăm triệu đồng. Đặc biệt 2 năm 2011 và 2017, Hội đã tổ chức tôn vinh sinh viên tại quê nhà Phú Yên với kinh phí hơn 500 triệu đồng mỗi đợt.

Hội đã kêu gọi các mạnh thường quân về Phú Yên xây nhà tình nghĩa cho người nghèo 30 năm với hơn 1000 căn nhà. Hội đã vận động đóng góp vào chương trình hàng ngàn ca mổ mắt cho người nghèo bị mù và đã đóng góp quan trọng cho việc “xóa mù” do đục thủy tinh thể ở người nghèo của tỉnh. Hội vận động xây các trường tiểu học ở An Chấn, An Mỹ, Sơn Hòa; xây 4 nhà văn hóa thanh niên ở Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, tặng hàng trăm máy vi tính, ti vi cho các trường học và các cựu chiến binh; tặng bò cho các gia đình nghèo huyện miền núi, tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học ở các thôn bản hẻo lánh xa xôi.

Hàng năm cứ mỗi dịp tết đến xuân về, Hội đồng hương lại vận động các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các hội viên hướng lòng về quê hương huy động hàng trăm triệu đồng mua quà tặng cho các gia đình nghèo chính sách. Năm nay từ ngày 26/1 đến ngày 28/1, Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao 3.150 suất quà cho đồng bào nghèo, các gia đình chính sách ở khắp 9 huyện, thị, thành của tỉnh. Dịp này đoàn cũng trao quà cho các em sinh viên nghèo, các nạn nhân chất độc da cam và trường hy vọng. Hội còn trao hàng chục xe đạp cho các cháu học sinh nghèo học giỏi trường phổ thông trung học Sơn Nguyên. Tổng số tiền quà là 1 tỉ đồng.

Tất cả các thành viên Ban chấp hành, Hội đồng hương các thời kỳ đều hoạt động tự nguyện, không có phụ cấp. Nhiều lãnh đạo Hội Đồng Hương đóng góp công sức, trí tuệ và cả tiền bạc cho hoạt động Hội. Hội đồng hương tham gia hỗ trợ nhiều hội đoàn ở quê nhà như Hội vì người nghèo, Hội nạn nhân chất độc da cam, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, Hội bảo trợ trẻ em …. Mười năm gần đây, hoạt động bên cạnh Hội là Câu lạc bộ Doanh nhân Phú Yên tại TP.HCM với nhiều hoạt động phong phú. Có thể thấy Ba mươi năm, các hội viên luôn gắn nghĩa tình với quê hương. Chủ tịch Hội đồng hương hiện nay Giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Phương Đông.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên chụp hình kỷ niệm với các đại biểu

Có thể nói 30 năm hoạt động của mình Hội đồng hương Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể tỉnh Phú Yên. Hội đồng hương nêu cao tình đoàn kết của cộng đồng người Phú Yên đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tạo ra sân chơi, cùng chia sẻ, giúp đỡ lần nhau, động viên nhau vượt qua khó khăn, tích cực làm việc, học tập, làm giàu cho gia đình và quê hương đất nước.

Đoàn Hoài Trung

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/hoi-dong-huong-phu-yen-tai-tphcm-30-nam-sau-nang-nghia-tinh-post25764.html