Hội đồng đội Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa VIII

Ngày 23/12, tại TP Hạ Long, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa VIII. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương chủ trì hội nghị. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020; tổng kết hoạt động hệ thống Nhà thiếu nhi năm 2019 và 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em năm 2019; tình hình trẻ em, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng trẻ em 2019; sơ kết Kế hoạch số 201-KH/HĐDDTW về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030 và Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Năm 2019, công tác Đội và phong trào thiếu nhi cả nước đã được Hội đồng Đội các cấp tập trung triển khai có hiệu quả. Nhiều đơn vị đã có sự chủ động, cụ thể hóa thành các phong trào, phần việc cụ thể với nhiều cách làm sáng tạo, bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong các cơ sở Đội, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được các liên đội tập trung triển khai đồng loạt và hiệu quả. Việc phối hợp với các cơ quan, ban ngành được quan tâm, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Các cấp Đội có sự chủ động hơn trong việc vận động nguồn lực, đồng hành chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Qua theo dõi về tình hình tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, đã có 56/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức được các buổi tiếp xúc, gặp gỡ giữa trẻ em với lãnh đạo UBND, HĐND, Văn phòng Đại biểu Quốc hội; 60/63 tỉnh, thành phố thường xuyên gửi báo cáo hàng quý về việc nắm bắt tình hình trẻ em trong tỉnh. Trong năm 2019, Hội đồng Đội Trung ương đã tiếp nhận báo cáo của 33 tỉnh, thành phố với 47 vụ việc đuối nước, 19 vụ tai nạn thương tích và 26 vụ xâm hại trẻ em…

Các đại biểu cho ý kiến đóng góp với Hội đồng Đội Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương đã thống nhất cao với báo cáo đánh giá trong hoạt động của các hệ thống Đoàn, Đội trong cả nước. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, hệ thống Đoàn, Đội tại các tỉnh thành trong cả nước cần phối hợp với các ngành liên quan tập trung triển khai các hoạt động về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); Chương trình kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2019 – 2020; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Cùng với đó, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đồng bộ các chương trình, cuộc thi và phong trào thiếu nhi trong cả nước nhằm đẩy mạnh công tác Đoàn, Đội và phát huy phong trào xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2019 – 2020.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/hoi-dong-doi-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-lan-thu-4-khoa-viii-2465159/