Hội đồng đội Quân đoàn 3 họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống

Chiều 24-3, tại thành phố Pleiku, Hội đồng đội Quân đoàn 3-Binh đoàn Tây Nguyên tại Gia Lai tổ chức Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày truyền thống quân đoàn (26-3-1975 / 26-3-2019).

 Các đại biểu dự buổi họp mặt tham quan khu trưng bày về Sở chỉ huy-Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3

Các đại biểu dự buổi họp mặt tham quan khu trưng bày về Sở chỉ huy-Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 44 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn 3. Ngay sau khi thành lập, Quân đoàn 3 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đảm nhiệm trên hướng tiến công chủ yếu, đập tan tuyến phòng thủ Tây Bắc Sài Gòn-Gia Định. Đánh chiếm 2 trong 5 mục tiêu chủ yếu trong chiến dịch Hồ Chí Minh là sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu ngụy. Góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Sau ngày miền Nam giải phóng, Quân đoàn 3 tham gia xây dựng chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân, truy quét bọn phản động Fulro, giữ vững an ninh chính trị ở Sài Gòn-Gia Định và nam Tây Nguyên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam; biên giới phía Bắc và nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Quân đoàn 3 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng thưởng 3 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí đoàn kết, thân mật, thắm tình đồng đội. Nhất là trong những năm qua, các cựu chiến binh, cựu binh Quân đoàn 3 vẫn luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của đơn vị, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống và góp phần xây dựng gia đình, địa phương tiến bộ.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hoi-dong-doi-quan-doan-3-hop-mat-ky-niem-44-nam-ngay-truyen-thong-569461