Hội đồng di sản 'bỏ phiếu' cho di tích thành Điện Hải

Sở Văn hóa - Thể thao TP.Đà Nẵng cho biết Hội đồng di sản văn hóa quốc gia vừa thống nhất thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ để ra quyết định công nhận thành Điện Hải (TP.Đà Nẵng, ảnh) là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Ảnh: Nguyễn Tú

Sở Văn hóa - Thể thao TP.Đà Nẵng cho biết Hội đồng di sản văn hóa quốc gia vừa thống nhất thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ để ra quyết định công nhận thành Điện Hải (TP.Đà Nẵng) là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Theo đánh giá của hội đồng, di tích thành Điện Hải cùng với cố đô Huế còn giữ được và hội đủ các yếu tố kiến trúc, di tích thành lũy quân sự cổ ở miền Trung. Thành còn tương đối hoàn chỉnh với lối kiến trúc thành Vauban châu Âu, đặc biệt còn lưu giữ bộ sưu tập súng thần công, là các hiện vật gốc độc đáo.

Thành gắn liền với sự kiện quân dân Đà Nẵng do danh tướng Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873) chỉ huy mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược, đập tan kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của liên quân. Năm 2018, Bộ VH-TT-DL sẽ chi 10 tỉ đồng tu bổ, phục hồi di tích này. UBND TP.Đà Nẵng cũng đã giải tỏa hơn 50 hộ dân ra khỏi khu vực thành để trùng tu di tích.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/hoi-dong-di-san-bo-phieu-cho-di-tich-thanh-dien-hai-907234.html