HỘI ĐỒNG DÂN TỘC TỔ CHỨC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 13

Ngày 22/01, tại Thành phố Cần Thơ, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hà Ngọc Chiến, Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 13 để tổng kết hoạt động 2020, triển khai một số hoạt động năm 2021.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến

Phát biểu khai mạc Hội nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết mặc dù năm 2020 có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch covid19 nhưng cũng là năm hoạt động của hội đồng dân tộc có nhiều dấu ấn quan trọng trong tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thông qua hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, Hội đồng dân tộc của Quốc hội có nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách dân tộc được Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành nghiên cứu tiếp thu. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 đã bổ sung điều 68a, quy định trách nhiệm của Hội đồng dân tộc trong việc thẩm tra các dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hội đồng Dân tộc thực hiện, phát huy vai trò trong việc thể chế hóa nhiều nội dung nhằm bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc. Cũng tại kỳ họp thứ 9, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệ̣t chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030.

Hội đồng Dân tộc cũng đã tổ chức các hội nghị, hội thảo thực hiện các Đề án, đề tài nghiên cứu khoa học đã góp phần nghiên cứu, trao đổi và đề xuất kiến nghị đối với các cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện quy trình xây dựng ban hành tổ chức thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt sẽ phục vụ cho hoạt động tham gia ý kiến thẩm tra chương trình Mục tiêu quốc gia và các hoạt động khác của Hội đồng dân tộc.

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng Dân tộc

Các đại biểu thống nhất cao với những kết quả quan trọng của Hội đồng Dân tộc trong năm vừa qua, và cho rằng những kết quả này sẽ tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi trong thời gian tới đồng thời phát huy vai trò của Hội đồng Dân tộc trong những năm tiếp theo. Tại hội nghị, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung liên quan đến trách nhiệm thẩm tra của Hội đồng Dân tộc trong thời gian tới và việc triển khai hoạt động giám sát chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết 120 của Quốc hội cũng được các đại biểu quan tâm cho ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hoạt động của Hội đồng dân tộc.

Kết luận Hội nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến thông tin thêm về việc chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tiễn và các quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đưa ra, Hội đồng Dân tộc đã có đề xuất về số lượng, cơ cấu thành phần của đại biểu người dân tộc thiểu số theo đó trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV phấn đấu đảm bảo ít nhất 18% đại biểu Quốc hội trúng cử là người dân tộc thiểu số (khoảng 90 đại biểu), trong đó số đại biểu nữ đạt tối thiểu khoảng 35%. Đồng thời phấn đấu trong 4 dân tộc thiểu số rất ít người là Ơ Đu, Rơ Măm, Lự, Ngái trong 14 khóa Quốc hội chưa có đại biểu quốc hội sẽ có đại diện trong Quốc hội khóa XV, tuy nhiên vẫn phải chú trọng chất lượng của đại biểu và vì mục tiêu cuối cùng là các dân tộc đoàn kết, cùng nhau phát triển đất nước.

Phan Xanh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=51543