Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại Quảng Nam

Đại tướng Tô Lâm yêu cầu tỉnh Quảng Nam tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh, y tế, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn chống phá.

Chiều 19-4, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn công tác giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại Quảng Nam.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, lập website cập nhật tất cả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử.

Theo ông Cường, đến thời điểm này, Quảng Nam đã phê chuẩn 1.532 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của luật bầu cử. UBND các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang đã thành lập các Tổ bầu cử theo từng khu vực bỏ phiếu. Trong đó, 13 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang, cơ sở đào tạo.

Cũng theo ông Cường, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 thành viên.

Ông Cường kiến nghị đoàn công tác đề xuất Hội đồng Bầu cử quốc gia quốc gia cho ý kiến đối với việc tổ chức bầu cử sớm tại sáu xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Một công ty có gần 200 công nhân Việt Nam đóng tại Lào gồm nhiều công dân xã La Dêê (huyện Nam Giang).

Nhiệm kỳ trước, những công dân này thực bầu cử cùng cán bộ Đồn Biên phòng La Dêê. Nhưng lần này, các công nhân không thể ra ngoài nhằm thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch dịch COVID-19. Do đó, ông Cường đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử đối với những công dân này.

Đại tướng Tô Lâm chủ trì buổi làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: TN

Đại tướng Tô Lâm chủ trì buổi làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: TN

Kết luận buổi làm việc, ông Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Quảng Nam, kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng. Ông yêu cầu, thời gian tới Quảng Nam cần tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh, y tế, quảng lý chặt chẽ, ngăn chặn các hoạt động phá hoại bầu cử, không để phát sinh điểm nóng.

Cùng với đó, ông Tô Lâm đề nghị Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền, giải quyết khiếu nại của công dân.

Đối với kiến nghị của Quảng Nam, ông Tô Lâm cho biết đoàn công tác sẽ tổng hợp và trình Hội đồng Bầu cử quốc gia để có hướng dẫn sớm nhất. Việc bầu cử sớm tại sáu xã sẽ sớm thống nhất để có Nghị quyết về danh sách các địa phương cần phải bầu cử sớm.

Kết thúc buổi làm việc, ông Tô Lâm cùng đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-lam-viec-tai-quang-nam-979816.html