Hội đồng Bầu cử Quốc gia có 2 Phó Chủ tịch và 8 ủy viên mới

Chiều 8/4, với 449/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 8/4

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 8/4

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau kiểm phiếu, với 449/449 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo Nghị quyết, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tám người được phê chuẩn ủy viên Hội đồng gồm: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-co-2-pho-chu-tich-va-8-uy-vien-moi-184749.html