Hội đồng Bảo an xem xét lệnh trừng phạt mới cho Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp vào ngày 26/5 để xem xét thông qua việc Mỹ thúc đẩy tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn ba tên lửa, trong đó có một tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn nhất của nước này, sau chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến châu Á. Đây là lần mới nhất trong một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay, vốn bị cấm bởi Hội đồng Bảo an.

Một quan chức Mỹ cho biết dự thảo nghị quyết sẽ "hạn chế hơn nữa khả năng của Triều Tiên trong việc thúc đẩy các chương trình WMD (vũ khí hủy diệt hàng loạt) và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình. Nó sẽ hợp lý hóa việc thực thi các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người có nhu cầu".

 Người dân Seoul theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 25/5. Ảnh: Reuters.

Người dân Seoul theo dõi tin tức về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 25/5. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, dự thảo sẽ mở rộng lệnh cấm phóng tên lửa đạn đạo để có thể áp dụng cho tên lửa hành trình hoặc "bất kỳ hệ thống phân phối nào khác có khả năng chuyển giao vũ khí hạt nhân".

Đồng thời, dự thảo đề xuất cắt giảm xuất khẩu dầu thô sang Triều Tiên từ 1 triệu thùng đến 3 triệu thùng mỗi năm và giảm xuất khẩu dầu mỏ tinh chế từ 125.000 thùng lên 375.000 thùng. Văn bản này cũng hướng đến việc cấm Triều Tiên xuất khẩu "khoáng sản, dầu mỏ và các sản phẩm chưng cất của họ".

Từ năm 2006, Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Theo đó, trong nhiều năm, Hội đồng Bảo an đã đều đặn và nhất trí tăng cường các biện pháp trừng pháp trừng phạt để cắt nguồn tài trợ cho các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong Un khiêng quan tài tại lễ tang Nguyên soái Hyon Chol Hae Nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm 22/5 đã chủ trì tang lễ cho ông Hyon Chol Hae - Nguyên soái Quân đội Nhân dân, Tổng cố vấn Bộ Quốc phòng Triều Tiên. Ông Hyon hưởng thọ 87 tuổi.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoi-dong-bao-an-xem-xet-lenh-trung-phat-moi-cho-trieu-tien-post1320738.html