Hội đồng Bảo an thảo luận về tiến trình bầu cử và tình hình an ninh tại Somalia

Baoquocte.vn. Ngày 31/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức thảo luận về về tiến trình bầu cử và tình hình an ninh tại Somalia.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về về tiến trình bầu cử và tình hình an ninh tại Somalia.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về về tiến trình bầu cử và tình hình an ninh tại Somalia.

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ và Trưởng Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Somalia (UNSOM) James Swan cho biết, lãnh đạo Chính phủ Liên bang và các bang thành viên đang nỗ lực thúc đẩy thỏa hiệp, nhưng đến nay chưa đạt được thỏa thuận trong tổ chức bầu cử theo các nội dung đã được thống nhất ngày 17/9/2020.

Ông James Swan cũng bày tỏ quan ngại việc không tổ chức bầu cử kịp thời sẽ làm cho tình hình an ninh thêm phức tạp, lực lượng khủng bố Al-Shabaab sẽ lợi dụng tình hình tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thường dân.

Trưởng Phái bộ hỗ trợ LHQ tại Somalia đề nghị cộng đồng quốc tế cùng các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi, Cơ quan Phát triển Liên chính phủ châu Phi (IGAD) tích cực hỗ trợ Somalia trong triển khai các kế hoạch trong tương lai, đặc biệt là trong tổ chức bầu cử sắp tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Điều phối viên chính trị Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Phan Hồ Thế Nam chia sẻ Việt Nam theo dõi sát sao tình hình tại Somalia, đặc biệt là các cuộc bầu cử sắp tới.

Việt Nam chia sẻ mối quan tâm của cộng đồng quốc tế như Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi đã đề cập về bế tắc chính trị có thể đẩy Somalia vào khoảng trống hiến pháp và bất ổn chính trị.

Việt Nam mong muốn Chính phủ Liên bang, các bang thành viên và các đảng phái chính trị nỗ lực hơn nữa nhằm đạt được sự đồng thuận chính trị về tổ chức bầu cử. Về tình hình an ninh, Đại diện Việt Nam bày tỏ quan ngại về các vụ bạo lực đang diễn ra, trong đó có các cuộc đánh bom gần đây.

Nhân dịp này, đại diện Việt Nam nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam trước những nỗ lực của LHQ, đặc biệt là Đại diện đặc biệt trong tạo điều kiện cho lãnh đạo Somalia đối thoại, cho rằng các bên cần đặt lợi ích đất nước lên trên hết trong quá trình chính trị do Somalia làm chủ, do Somalia lãnh đạo và tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Somalia.

Sau cuộc họp, HĐBA đã nhất trí thông qua thông tin báo chí với nội dung chính là ghi nhận nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận giữa lãnh đạo Chính phủ Liên bang Somailia và các bang thành viên trong thực hiện mô hình bầu cử ngày 17/9/2020.

HĐBA quan ngại bế tắc chính trị hiện nay và yêu cầu lãnh đạo Somalia tham gia mang tính xây dựng cuộc họp sớm nhất mà không có điều kiện tiên quyết nào để giải quyết các vấn đề tồn tại hiện nay trên cơ sở hợp pháp thỏa thuận ngày 17/9 và những khuyến nghị của Ủy ban Kỹ thuật Baidoa ngày 16/2.

HĐBA nhấn mạnh cần vì lợi ích người dân Somalia để bảo đảm các cuộc bầu cử được tổ chức sớm nhất; ghi nhận vai trò của Liên minh châu Phi trong thúc đẩy đối thoại giữa các bên Somalia và nhắc lại tầm quan trọng trong việc thông qua Kế hoạch Chuyển tiếp Somalia; lên án các cuộc tấn công khủng bố của Al-Shabaab và tái khẳng định sự hỗ trợ đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của Somalia.

(theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-dong-bao-an-thao-luan-ve-tien-trinh-bau-cu-va-tinh-hinh-an-ninh-tai-somalia-140944.html