Hội đồng Bảo an tái khẳng định ủng hộ công ước cấm vũ khí hóa học

Hội đồng Bảo an nêu rõ việc sử dụng loại vũ khí này là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và lên án với những ngôn từ mạnh mẽ nhất.

Điều trị cho nạn nhân bị thương sau một vụ tấn công ở Aleppo, Syria ngày 24/11/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Điều trị cho nạn nhân bị thương sau một vụ tấn công ở Aleppo, Syria ngày 24/11/2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 22/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tái khẳng định lập trường phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học trong bối cảnh ngày càng gia tăng các vụ sử dụng loại vũ khí này trên thế giới.

Trong cuộc họp diễn ra tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an đã ra tuyên bố chủ tịch tái khẳng định ủng hộ Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học.

Hội đồng Bảo an nêu rõ việc sử dụng loại vũ khí này là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và lên án với những ngôn từ mạnh mẽ nhất.

Tuyên bố nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ tình huống nào đều là không thể chấp nhận được, coi đây là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Đây là lần hiếm hoi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thể hiện sự nhất trí đối với việc cấm sử dụng vũ khí hóa học.

Trong nhiều năm qua, bất đồng nảy sinh giữa các nước phương Tây và Nga lên quan đến những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột tại Syria.

Các nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc còn bị chia rẽ liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái nghi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok tại Anh hồi tháng 3/2018.

Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học được ký từ năm 1993 và có hiệu lực từ năm 1997.

Triều Tiên, Ai Cập và Nam Sudan đã từ chốt tham gia ký văn kiện này, trong khi Israel mới ký tham gia, nhưng chưa phê chuẩn./.

Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dong-bao-an-tai-khang-dinh-ung-ho-cong-uoc-cam-vu-khi-hoa-hoc/609128.vnp