Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi Taliban mở cửa trường học trở lại cho trẻ em gái

Kêu gọi được đưa ra sau khi Taliban tiếp tục trì hoãn việc mở cửa trở lại đối với hệ thống trường trung học cho các bé gái; trong khi mở rộng các hạn chế về quyền đối với giới nữ.

Hôm 24/5, Hội đồng Bảo an LHQ (UNSC) đã thông qua tuyên bố, bày tỏ 'quan ngại sâu sắc' về lệnh của Taliban buộc phụ nữ phải che mặt ở nơi công cộng, kể cả trên các chương trình truyền hình.

UNSC kêu gọi Taliban lập tức hủy bỏ các chính sách hạn chế quyền con người và tự do đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, các biện pháp được cho nhằm loại bỏ phụ nữ ra khỏi cuộc sống công cộng.

 UNSC kêu gọi Taliban mở cửa trở lại trường trung học cho nữ sinh mà không trì hoãn thêm. Ảnh: AP.

UNSC kêu gọi Taliban mở cửa trở lại trường trung học cho nữ sinh mà không trì hoãn thêm. Ảnh: AP.

Động thái của UNSC diễn ra chỉ vài ngày sau khi các nữ phát thanh viên truyền hình được lệnh phải che mặt hoàn toàn khi lên sóng, qui định mới nhất trong một loạt các hạn chế của Taliban đối với đời sống xã hội mà chủ yếu tập trung vào phụ nữ và trẻ em gái.

Trong văn bản do Na Uy soạn thảo, 15 quốc gia thành viên của UNSC bày tỏ đặc biệt lo ngại về việc chính quyền Taliban áp đặt các luật lệ nhằm hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục, việc làm, tự do đi lại cũng như sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ vào đời sống xã hội.

Nữ sinh ở Afghanistan.

Hiện ở Afghanistan, trẻ em gái chỉ được học hết lớp 6. Ảnh: newsonair.

UNSC kêu gọi Taliban lập tức hủy bỏ các chính sách và luật lệ hiện đang hạn chế quyền con người và các quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan.

Tuyên bố cũng yêu cầu Taliban tuân thủ các cam kết, lập tức mở cửa lại trường học cho tất cả nữ sinh mà không bị tiếp tục trì hoãn, đồng thời bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước qui định phụ nữ phải che mặt ở nơi công cộng, kể cả trên các chương trình truyền hình.

Một nữ MC của Tolo TV ở Kabul, Afghanistan sau qui định phải đeo mạng che mặt khi lên sóng. Ảnh: Reuters.

Khi trở lại nắm quyền ở Afghanistam vào tháng 8 năm ngoái, Taliban từng hứa hẹn sẽ “cởi mở” hơn và bảo đảm các quyền của phụ nữ, tuy vậy các hạn chế đối giới nữ thực tế đang dần mở rộng. Các trường trung học dành cho nữ sinh vẫn chưa mở cửa trở lại hơn 8 tháng kể từ khi lực lượng này tiếp quản quyền lực.

Ở các trường đại học tư thục, nếu chưa bố trí được lớp học riêng theo giới, nam nữ cũng phải được ngăn cách bằng rèm. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian nắm quyền trước đó ở Afghanistan từ 1996 - 2001, Taliban đã áp đặt những hạn chế cực "ngặt" đến mức cực đoan đối với phụ nữ, yêu cầu họ phải mặc áo choàng trùm kín người kèm mạng che mặt và cấm họ tham gia cuộc sống công cộng và học hành.

Ba loại khăn trùm đi cùng với áo choàng abaya của phụ nữ Hồi giáo. Ảnh: psephizo.

Đầu tháng này, Taliban đã thông qua một sắc lệnh bắt buộc phụ nữ phải đeo khăn trùm đầu nơi công cộng, cấm phụ nữ đi xa hơn 72km mà không có người thân là nam giới đi cùng; ngoài ra chỉ cho các bé gái học hết lớp sáu.

Trước đó, các qui tắc mới áp đặt yêu cầu các trường đại học tư thục tổ chức các lớp học riêng theo giới, chí ít nam nữ cũng phải ngồi riêng, được ngăn cách bằng rèm. Nữ sinh phải được dạy bởi các giảng viên nữ, bằng không là những giáo viên nam đã cao tuổi là có lí lịch tốt về đạo đức.

Văn Phong/Aljazzera

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/hoi-dong-bao-an-lhq-keu-goi-taliban-mo-cua-truong-hoc-tro-lai-cho-tre-em-gai-123184.html