Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công phái bộ LHQ tại CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 23/6 lên án vụ tấn công Phái bộ Ổn định tổ chức của LHQ tại CHDC Congo (gọi tắt là MONUSCO) xảy ra hôm 22/6 gần thành phố Beni của tỉnh Bắc Kivu, khiến một binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ người Indonesia thiệt mạng và một người khác bị thương.

Hiện trường một vụ tấn công tại làng Manzalaho, gần Beni, CHDC Congo, ngày 18/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện trường một vụ tấn công tại làng Manzalaho, gần Beni, CHDC Congo, ngày 18/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí được đưa ra, các thành viên HĐBA LHQ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình binh sĩ thiệt mạng, tới Chính phủ Indonesia, đồng thời bày tỏ hy vọng binh sĩ bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục.

Thông cáo có viết: “Các thành viên HĐBA lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công vào phái bộ MONUSCO. Những vụ tấn công có chủ ý, nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế. Các thành viên HĐBA kêu gọi chính quyền CHDC Congo cần nhanh chóng điều tra vụ tấn công này và đưa những kẻ chủ mưu ra trước công lý”.

HĐBA cũng tái khẳng định ủng hộ các hoạt động của MONUSCO giúp chính quyền sở tại ổn định tình hình tại CHDC Congo. Hiện tại, chính quyền CHDC Congo đang gặp nhiều khó khăn trong khôi phục trở lại an ninh tại khu vực miền Đông, nơi có hàng chục nhóm dân quân hoạt động. Những nhóm vũ trang này được coi là “di sản” trực tiếp của 2 cuộc nội chiến tại CHDC Congo vào những năm 1990.

Hải Vân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hoi-dong-bao-an-len-an-vu-tan-cong-phai-bo-lhq-tai-chdc-congo-20200624084134229.htm