Hội đồng Bảo an kêu gọi Israel và Palestine hợp tác đối phó Covid-19

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại Gaza, kêu gọi Israel và Palestine nỗ lực hợp tác đối phó.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 30/3 đã tiến hành họp trực tuyến thảo luận về Báo cáo định kỳ 3 tháng của Tổng Thư ký về việc thực hiện nghị quyết 2334 của HĐBA liên quan tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tòa nhà Liên Hợp Quốc. Ảnh: Anadolu

Tòa nhà Liên Hợp Quốc. Ảnh: Anadolu

Trong phát biểu, đa số các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tại Gaza, kêu gọi Israel và Palestine nỗ lực hợp tác đối phó, các quốc gia và tổ chức quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine; yêu cầu Israel chấm dứt việc xây dựng các khu nhà định cư và phá hủy các công trình của người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem; thúc giục hai bên sớm nối lại thương lượng hòa bình hướng đến giải pháp hai nhà nước.

Ông Đinh Nho Hưng, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, phát biểu bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo và nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát tại Gaza trong bối cảnh hệ thống y tế thiếu thốn nghiêm trọng sau nhiều năm chịu tác động của các lệnh kiểm soát ra vào từ Israel; kêu gọi các bên tránh mọi hành động kích động, bạo lực và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân; khẳng định việc Israel xây dựng các khu định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine là trái với luật pháp quốc tế, làm xói mòn triển vọng về giải pháp hai nhà nước.

Việt Nam mong muốn Israel và Palestine sớm nối lại đàm phán nhằm đạt được một giải pháp toàn diện, công bằng và bền vững trên cơ sở các tiêu chí được cộng đồng quốc tế thống nhất, bao gồm các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hoi-dong-bao-an-keu-goi-israel-va-palestine-hop-tac-doi-pho-covid19-1030473.vov