Hội đồng Bảo an họp về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine

Sáng 30/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp định kỳ về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine và thông qua một số nghị quyết liên quan hoạt động của LHQ tại Cộng hòa Mali, Lebanon và Somalia.

Các nghị quyết đều được HĐBA LHQ nhất trí thông qua với 15/15 phiếu thuận.

Tại cuộc họp về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine, Điều phối viên đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland đã tham dự và báo cáo.

Điều phối viên đặc biệt cho biết tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine thời gian qua vẫn tiếp tục căng thẳng do các vụ bạo lực có xu hướng gia tăng. Theo đó, số lượng người Palestine thương vong trong các vụ va chạm với lực lượng chức năng Israel ngày càng tăng.

Trong tháng qua, các hoạt động truy lùng và bắt giữ của Israel tại Bờ Tây đã làm chết 9 người và bị thương hơn 280 người Palestine.

Tình hình tại Gaza cũng căng thẳng do các vụ thả bóng bay gây cháy và bắn rocket từ phía Gaza cũng như việc Israel bắn 37 quả tên lửa vào các mục tiêu của lực lượng Hamas.

Đặc phái viên Tor Wennesland kêu gọi các bên chấm dứt các hành động bạo lực và có biện pháp bảo vệ dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Các nước thành viên HĐBA bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng gia tăng trở lại tại nhiều nơi ở Palestine. Nhiều nước thể hiện lập trường phản đối và kêu gọi chấm dứt các hoạt động của Israel mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, phá hủy, tịch thu nhà cửa, tài sản của người Palestine.

Một số nước nhắc lại lập trường phản đối việc bắn rocket về phía Israel. Trong khi đó, một số nước lên án Israel không kích dải Gaza, vi phạm lệnh ngừng bắn.

Nhiều nước nhấn mạnh cần thiết bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo và tái thiết cho Gaza sau xung đột và kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường đóng góp cho ngân sách của UNRWA.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Nguyễn Phương Trà bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực gần đây với số thương vong ngày càng tăng, có nguy cơ leo thang thành xung đột nóng.

Việt Nam kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, có các biện pháp bảo vệ dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, tập trung vào đối thoại và đàm phán.

Đại diện của Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại về việc Israel tiếp tục có kế hoạch mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây, khẳng định các hoạt động này là trái luật pháp quốc tế và các nghị quyết của LHQ.

Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của người dân Palestine, ủng hộ giải pháp hai Nhà nước bao gồm việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền bên cạnh Nhà nước Israel với các đường biên giới an toàn, được quốc tế công nhận trên cơ sở các đường biên giới trước năm 1967. Việt Nam hoan nghênh tất cả các sáng kiến nhằm đưa các bên liên quan tiến tới mục tiêu này.

Về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ kêu gọi các bên bảo đảm thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo tại Gaza, đồng thời cho phép lưu chuyển hàng hóa thường xuyên qua các cửa khẩu giữa Gaza với bên ngoài để phục vụ việc tái thiết và phát triển kinh tế.

Cùng ngày, HĐBA đã thông qua các nghị quyết số 2590 liên quan Cộng hòa Mali, nghị quyết số 2591 gia hạn hoạt động của Phái bộ Lực lượng lâm thời của LHQ tại Lebanon (UNIFIL) và nghị quyết số 2592 gia hạn hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của LHQ tại Somalia (UNSOM).

Nghị quyết 2590 gia hạn các biện pháp trừng phạt liên quan Cộng hòa Mali đến ngày 31/8/2022, nhắc lại quan ngại của HĐBA về tình hình chính trị Mali thời gian gần đây và việc vi phạm Hiến chương chuyển tiếp.

Nghị quyết nhắc lại cam kết mạnh mẽ của HĐBA LHQ đối với việc tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Mali.

Bên cạnh đó, Nghị quyết nêu tình hình Mali tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở khu vực, nhấn mạnh cần tăng cường sự làm chủ và ưu tiên việc thực hiện Hiệp định hòa bình năm 2015.

Ủy ban trừng phạt liên quan Cộng hòa Mali được thành lập năm 2017 theo Nghị quyết số 2374 của HĐBA LHQ. Ủy ban này có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các biện pháp trừng phạt như phong tỏa tài sản đối với các thực thể, cá nhân và lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân được cho có hành vi cản trở thực hiện các cam kết hòa bình tại Mali hoặc vi phạm, không tuân thủ các biện pháp trừng phạt.

Nghị quyết 2591 gia hạn hoạt động của Phái bộ Lực lượng lâm thời của LHQ tại Lebanon (UNIFIL) đến ngày 31/8/2022. So với nghị quyết tương tự của năm 2020, nghị quyết lần này bổ sung thêm một số nội dung yêu cầu UNIFIL hỗ trợ cho Lực lượng vũ trang Lebanon (LAF) về hậu cần, lương thực, thuốc men.

Nghị quyết đánh giá hiện khó khăn về kinh tế - xã hội của Lebanon đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng của LAF trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh của Lebanon.

Nghị quyết cũng kêu gọi Lebanon thực hiện bầu cử đúng lịch trình vào năm 2022 và không trì hoãn việc thành lập Chính phủ mới.

UNIFIL là lực lượng lâm thời của LHQ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại vùng biên giới phía Nam của Lebanon. Lực lượng này được thành lập và triển khai lần đầu vào năm 1978 và được bổ sung thêm nhiệm vụ hai lần vào các năm 1982 và 2006 sau các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine nhằm ngăn chặn căng thẳng giữa các lực lượng tại khu vực hoạt động.

(theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-dong-bao-an-hop-ve-tinh-hinh-trung-dong-bao-gom-van-de-palestine-156855.html