Hội đồng Bảo an họp kín về lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Nga vừa yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có một cuộc họp kín về lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vào hôm nay (8/11) – phát ngôn viên Fyodor Strzhizhovsky của Phái đoàn thường trực Nga tại Liên hợp quốc cho biết.

Một cuộc họp của Liên hợp quốc

“Nga đã yêu cầu họp về chủ đề lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên trong buổi họp chung tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc. Cuộc đàm phán này sẽ là một cuộc họp kín” – phát ngôn viên Strzhizhovsky nói.

Nga và Trung Quốc đã liên tục ủng hộ việc nới lỏng dần cấm vận của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn vào Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa.

Theo đó, sẽ có những giới hạn mới nhằm vào việc cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, đồng thời yêu cầu tất cả các nước phải trục xuất người lao động di cư Triều Tiên trong vòng 24 tháng sau đó. Nghị quyết này cũng giới hạn việc chuyển thiết bị công nghiệp và vận tải cho Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có kế hoạch gặp ông Kim Yong-chol – một trợ lý thân cận của Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - tại một thành phố của Mỹ hôm nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho biết cuộc họp này đã bị hoãn lại theo yêu cầu của phía Triều Tiên.

Hải Yến -Theo TASS/Yonhap News

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/hoi-dong-bao-an-hop-kin-ve-lenh-trung-phat-doi-voi-trieu-tien-3962607-d.html