Hội doanh nhân ở nước ngoài ủng hộ lính gìn giữ hòa bình của Việt Nam

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài vừa trao tặng 232 triệu đồng tiền ủng hộ cho Cục Gìn giữ Hòa bình, gửi đến các quân nhân đang làm nhiệm vụ ở Nam Sudan và CH Trung Phi.

Buổi trao tặng diễn ra chiều 15/5 tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, thuộc Bộ Quốc phòng, ở Thạch Thất, Hà Nội.

Đây là hoạt động ủng hộ đầu tiên của người Việt Nam ở nước ngoài hướng tới lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, theo ông Lương Thanh Nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thuộc Bộ Ngoại giao.

Ông Nghị cho biết số tiền đến từ cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, thông qua Hiệp hội, gửi đến các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung phi.

 Quân nhân Việt Nam cùng quân nhân các nước tại phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Quân nhân Việt Nam cùng quân nhân các nước tại phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: Cục gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Liên Hợp Quốc đang có tổng cộng 14 phái bộ gìn giữ hòa bình. Việt Nam đã tham gia hai phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan từ năm 2014, ban đầu với tư cách cá nhân (điều phối viên, quan sát viên, sĩ quan liên lạc, sĩ quan tham mưu), đến gần đây hơn là hai bệnh viện dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan.

Sau hơn 5 năm, Việt Nam đã cử hàng chục lượt sĩ quan làm nhiệm vụ trên cương vị cá nhân và hơn trăm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc biên chế hai bệnh viện dã chiến, theo thông tin trên trang web của Cục Gìn giữ Hòa bình.

Việt Nam cũng đang huấn luyện và triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3, sẽ thay thế cho bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 ở Nam Sudan.

Thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ ở CH Trung Phi. Ảnh: Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Các bên ở Nam Sudan đạt thỏa thuận hòa bình tháng 9/2018, nhất trí thành lập chính phủ đoàn kết, nhưng đến nay vẫn còn một số nội dung tồn tại. Ngày 7/5, Đặc phái viên LHQ, cũng là người đừng đầu phái bộ LHQ tại Nam Sudan David Shearer lên tiếng kêu gọi giới lãnh đạo nước này đẩy nhanh tiến trình hòa bình.

Trong một buổi họp báo tháng 12/2019, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết sắp tới Việt Nam có kế hoạch cử công binh tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ.

Ông cho biết các nước thành viên LHQ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình theo nhiều hình thức khác nhau, như sĩ quan tham mưu hoặc quan sát viên, đơn vị bộ binh, các lực lượng hỗ trợ (như y tế, công binh, trực thăng), và lực lượng cảnh sát.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoi-doanh-nhan-o-nuoc-ngoai-ung-ho-linh-gin-giu-hoa-binh-cua-viet-nam-post1084868.html