Hội Doanh nghiệp Lam Hồng tại Đồng Nai: Đi xa để làm rạng danh quê hương!

Tối ngày 26/4/2021, tại Trung tâm Hội nghị EROS PALACE, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã diễn ra họp mặt giao lưu 100 hội viên là những DN có dòng máu Sông Lam, Núi Hồng, đang sinh sống và làm việc trên đất Đồng Nai.

100 hội viên dòng máu Hồng Lam hội ngộ ấm cúng, nghĩa tình, đoàn kết, cùng phát triển

100 hội viên dòng máu Hồng Lam hội ngộ ấm cúng, nghĩa tình, đoàn kết, cùng phát triển

Theo Hội Doanh nghiệp Lam Hồng tại Đồng Nai, hòa trong không khí cả nước chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Quốc tế lao động 1/5, lãnh đạo Hội đã tổ chức đã họp mặt nhằm chào đón các hội viên về tham dự buổi gặp mặt giao lưu và ra mắt các thành viên Hội Doanh nghiệp Lam Hồng, những người con của khúc ruột Miền Trung (Nghệ tĩnh)

Lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng các thành viên BCH Hội

Những thành viên Hội Doanh nghiệp Lam Hồng vốn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo Nghệ An – Hà Tĩnh vì cuộc sống mưu sinh nên mỗi người con Xứ Nghệ đã phải rời xa gia đình, rời xa Quê Hương đi làm ăn xa xứ muôn nơi trong đó có mảnh đất Đồng Nai là một điểm đến thu hút đông đảo con em Xứ Nghệ tới đây.

Xác định đây là quê hương thứ 2 để sinh sống và lập nghiệp, mỗi người con mang trong mình dòng máu đồng hương Nghệ Tĩnh đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực, tìm tòi sáng tạo để kinh doanh và có cuộc sống sung túc, hạnh phúc . Mỗi khi nhắc đến những người con đến từ mảnh đất Xứ nghệ thì có lẽ ai trong chúng ta cũng sẻ tự hào về sự đoàn kết, tương thân, tương ái luôn hỗ trợ nhau hết mình trong mọi tình huống khó khăn, thành công trong cuộc sống cũng như thành công trong kinh doanh .

Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ Khu vực miền Trung và Tây Nguyên Nhà báo Nguyễn Văn Dũng tặng hoa, chúc mừng sự phát triển, thành công của Hội Doanh nghiệp Hồng Lam tại Đồng Nai

Gắn kết yêu thương cùng phát triển

Hiện tại số lượng con em Nghệ Tĩnh sinh sống trên địa bàn Đồng Nai và các tỉnh lân cận khá đông đảo. “Tuy nhiên, hiện mỗi cá nhân đang hoạt động đơn lẻ, nên chưa phát huy hết tinh thần Đoàn kết - Tương trợ cùng nhau kết nối phát triển. Chính vì vậy tôi và một số anh em trong hội luôn trăn trở làm sao để có một sân chơi, một tổ chức để quy tụ lại những con em dâu rể là những người con Nghệ An - Hà Tĩnh đang sinh sống tại mảnh đất Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Với niềm khát khao cháy bỏng, ấp ủ như thế và sau vài lần gặp gỡ cafe với những người con Nghệ-Tĩnh cùng chí hướng thì ý tưởng thành lập Hội được ra đời lấy tên Lam Hồng (Là biểu tượng của sông Lam - Núi Hồng) của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh” – Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Lam Hồng tại Đồng Nai Tôn Đức Thịnh cho biết.

BCH Hội tặng quà cho các doanh nghiệp nhân ngày gặp mặt

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Nghệ - Tĩnh, các Hội viên sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thống nhất để kết nối, xây dựng Hội phát triển vững mạnh trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Nghĩa tình nhân ngày gặp mặt

Tại cuộc họp mặt, 100 hội viên doanh nghiệp là thành viên của Hội Doanh nghiệp Lam Hồng đã thống nhất đề ra những mục tiêu trước mắt, cùng nhau thực hiện, tạo môi trường thân thiện, giúp nhau cùng phát triển. Theo đó, Hội quy định 1 tháng sinh hoạt 1 lần để tăng tinh thần kết nối Hội Viên, thu hút Con em dâu rể 2 Tĩnh, Nghệ An – Hà tĩnh đến với sân chơi này. Dự kiến các thủ tục thủ tục pháp lý sẽ được hoàn tất để chính thức ra mắt Hội Doanh nghiệp Lam Hồng tại Đồng Nai trong quý 4/2021.

Các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong SXKD bên lề cuộc gặp mặt

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, vùng quê địa linh, nhân kiệt, nhiều người con của 2 tỉnh Nghệ An và Hà tĩnh đã rời quê hương, quyết ra đi để làm rạng danh quê hương đất nước. Riêng những người con Hồng Lam sinh sống làm việc trên mảnh đất lành Đồng Nai những năm qua đã đoàn kết, nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp đáng kể vào sự phát triển KTXH của địa phương sở tại và luôn hướng về quê hương Hồng Lam yêu dấu.

Ông Tôn Đức Thịnh, Chủ tịch Hội DN Lam Hồng bày tỏ mong muốn các hội viên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh

“Thành quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Nghệ Tĩnh những năm qua có sự đóng góp to lớn của những doanh nghiệp, những người con nặng nghĩa, nặng tình đang sinh sống trên mảnh đất Đồng Nai mến khách. Và, trong trận lũ lịch sử vào tháng 10/2020 vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hồng Lam đã kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ 2 tỉnh trên 1 tỷ đồng. Thời gian tới cùng với sự lớn mạnh của tổ chức Hội, các doanh nghiệp là con em Nghệ Tĩnh nơi đây là những tấm lòng thơm thảo vẫn luôn đau đáu hướng về quê hương, nơi chôn rau, cắt rốn đang phải gánh chịu nhiều khó khăn, thử thách…” Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Lam Hồng ông Tôn Đức Thịnh chia sẻ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/hoi-doanh-nghiep-lam-hong-tai-dong-nai-di-xa-de-lam-rang-danh-que-huong-fvUhTF9GR.html