Hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày 30/4 - 1/5 tại Học viện Ngoại giao

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2018) và 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2018), tối 26/4, Công đoàn Học viện Ngoại giao phối hợp cùng Công đoàn Học viện Khoa học Quân sự tổ chức hội diễn văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc về cách mạng, quê hương, đất nước.

Tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao; ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ (Bộ Ngoại giao); bà Vũ Thị Thơm, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Khoa học Quân sự; cùng đông đảo cán bộ, sinh viên hai trường Học viện Ngoại giao và Học viện Khoa học Quân sự.

Liên khúc "Việt Nam quê hương tôi" của Học viện Ngoại giao.

Hội diễn đã làm sống lại quá khứ hào hùng, sục sôi của dân tộc Việt Nam và thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. Những ca khúc cách mạng, giai điệu tổ quốc và những bài ca đi cùng năm tháng đã thể hiện tình cảm của thế hệ trẻ đối với Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước.

Trình diễn saxophone.

Bà Trịnh Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Học viện Ngoại giao chia sẻ: “Hội diễn văn nghệ các ca khúc cách mạng của Công đoàn Học viện Ngoại giao nhằm kỷ niệm hai ngày lễ lớn 30/4, 1/5. Bên cạnh đó, mục tiêu quan trọng của hội diễn nhằm thúc đẩy tinh thần văn nghệ, tạo sự gắn bó giữa các tổ Công đoàn cùng các đơn vị chức năng của Học viện Ngoại giao. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho một loạt hoạt động sắp diễn ra trong thời gian tới nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Ngoại giao”.

Hội diễn văn nghệ đã thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo cán bộ và sinh viên tham dự.

Tiết mục đơn ca "Pắc Bó hát mãi tên người" do Đỗ Quốc Cường, Học viện Khoa học Quân sự, trình bày.

Nhật Linh

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/hoi-dien-van-nghe-ky-niem-ngay-304-15-tai-hoc-vien-ngoai-giao-70237.html