Hội đàm với Ty An ninh và Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh, Salavan và Savannakhet, Lào

Trong 3 ngày từ 13 đến 15 - 8, Đoàn Đại biểu Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị đã có chuyến thăm làm việc với Ty An ninh và Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh, Salavan và Savannakhet, nước CHDCND Lào.

BĐBP Quảng Trị và Ty An ninh tỉnh Salavan ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: Đình Tiến

Trong thời gian qua, Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới cơ bản ổn định. Công tác quản lý, kiểm soát, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao, nhân dân hai bên chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới Việt – Lào. Đặc biệt, đã tăng cường phối hợp, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của hai quốc gia, giữ gìn và phát huy tốt mối quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Để thực hiện tốt quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ như: Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, đặc biệt là tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh như buôn lậu, mua bán vũ khí, ma túy... trong khu vực biên giới; Tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân thực hiện tốt Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam- Lào; tham gia tích cực bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị đặc biệt. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng thời, tham mưu cho chính quyền hai bên triển khai có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế- xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh biên giới theo đúng Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam- Lào.

Đình Tiến

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-dam-voi-ty-an-ninh-va-bo-chi-huy-quan-su-hai-tinh-salavan-va-savannakhet-lao/