Hội đàm về quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Tổng cục Di trú Campuchia

Chiều 26-11, tại TP Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiến hành Hội đàm thảo luận công tác và trao đổi kinh nghiệm với đoàn đại biểu Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; Đại tướng Pin Piseth, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú đồng chủ trì buổi hội đàm.

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Hồ Phúc

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Hồ Phúc

Thông tin tại hội đàm cho biết, trong năm 2019 hai bên đã duy trì nề nếp công tác quản lý cửa khẩu, thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế, giải quyết thủ tục cho gần 3 triệu lượt khách xuất nhập cảnh, hơn 324 lượt phương tiện và hàng nghìn tấn hàng hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Hồ Phúc

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Tổng cục Di trú Campuchia nói riêng.

Đại tướng Pin Piseth phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Hồ Phúc

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến hình hình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm khủng bố, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người trên khu vực biên giới, cửa khẩu, kịp thời, thống nhất, hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông; chủ động giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn biên giới, cửa khẩu trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, khuôn khổ pháp lý của mỗi nước và thông lệ quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương và Đại tướng Pin Piseth ký biên bản hội đàm. Ảnh: Hồ Phúc

Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại khám chữa bệnh, thăm thân, trao đổi hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống.

Tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, pháp luật của mỗi nước, tham gia phòng chống tội phạm, xuất nhập khẩu trái phép, buôn lậu qua biên giới, cửa khẩu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước…

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-dam-ve-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-giua-bo-tu-lenh-bdbp-viet-nam-va-tong-cuc-di-tru-campuchia/