Hội đàm thường niên về phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

Ngày 12-11, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước và Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia đã tiến hành hội đàm thường niên về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, trao đổi thông tin an ninh trật tự trên tuyến biên giới hai đơn vị quản lý.

Lãnh đạo hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ các nội dung đã thống nhất tại buổi hội đàm. Ảnh: Thế Cường

Dự hội đàm, phía đoàn đại biểu Tiểu khu quân sự tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia có Trung tướng Nây Tâng Lâng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Kratie làm trưởng đoàn. Về phía Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước có Đại tá Bùi Minh Soái, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn.

Thông tin tại hội đàm cho biết, trong năm qua, hai đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp trong quản lý và bảo vệ biên giới, chú trọng công tác trao đổi thông tin, tình hình giữa hai bên biên giới. Các đồn Biên phòng tổ chức hội đàm định kỳ được 26 lần; tuần tra song phương được 10 lần với 120 lượt cán bộ tham gia; gặp gỡ, trao đổi tin tức trên 10 lần.

Hai bên cũng đã thống nhất những nội dung phối hợp trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tăng cường trao đổi thông tin cho nhau về các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, khủng bố, cướp có vũ trang trên biên giới. Phối hợp làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập cảnh ở cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ở khu vực biên giới qua lại thăm thân, buôn bán, khám chữa bệnh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục rộng rãi cho quần chúng nhân dân trong khu vực biên giới hai nước hiểu rõ, chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế biên giới, giữ gìn mối quan hệ thân tình, đoàn kết lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Thế Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-dam-thuong-nien-ve-phoi-hop-quan-ly-bao-ve-bien-gioi/