Hội đàm tăng cường hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly (CHDCND Lào)

Ngày 3/6, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình Hội đàm tăng cường hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly (CHDCND Lào). Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quang cảnh hội đàm.

Quang cảnh hội đàm.

Dự hội đàm, về phía nước CHDCND Lào có các đồng chí: Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng; Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư - Tỉnh trưởng, Trưởng đoàn Đại biểu tỉnh Hủa Phăn; Sổm Lít Pước Keo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; Thông Sa Vanh Phôm Vi Hản, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào.

Về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối Ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Hội đàm còn có sự tham dự của các đồng chí thành viên đoàn công tác 3 tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu khai mạc hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của hai nước.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hồi đầu năm 2019, đã khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong quan hệ với Lào, thể hiện sâu sắc tầm nhìn chiến lược dài hạn và quyết tâm cao đưa quan hệ Việt Nam - Lào đi vào giai đoạn phát triển năng động, thực chất và hiệu quả hơn. Trong đó nhấn mạnh phát huy hiệu quả hợp tác về chính trị, nâng cao hiệu quả tiếp xúc cấp cao, mở rộng hợp tác giữa các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương.

Trên nền tảng thành tựu lớn trong quan hệ cấp nhà nước, những năm gần đây, quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước ngày càng mật thiết, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh: Không chỉ đổi mới tư duy về kinh tế xã hội mà cả về đối ngoại, Quảng Ninh xác định hợp tác và phát triển sẽ góp phần khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của tỉnh; tạo thêm thế và lực mới cho sự phát triển của một trong những đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong các quan hệ hợp tác đối ngoại, Quảng Ninh luôn luôn coi trọng và quan tâm vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt với Lào.

Các đại biểu tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly trao đổi bên lề cuộc hội đàm.

Tại hội đàm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly đã báo cáo tóm tắt kết quả hợp tác giữa các bên từ năm 2017 đến nay. Các báo cáo đều khẳng định rõ, việc hợp tác đã ngày càng sâu rộng, đạt hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, được triển khai dựa trên các biên bản hợp tác đã ký cấp tỉnh, góp phần thực hiện và cụ thể hóa các nội dung hợp tác của hai Đảng, hai Nhà nước, làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đồng thời thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên.

Cùng với những thuận lợi, các tỉnh cũng đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá một số mặt còn hạn chế trong hoạt động hợp tác giai đoạn 2017-2019, và xây dựng những giải pháp, phương hướng hợp tác thời gian tới.

Các đại biểu nhất trí trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly, cần tập trung chỉ đạo, triển khai một số nội dung, như: Tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao theo cơ chế luân phiên tại mỗi bên, đi sâu trao đổi thông tin, lý luận – thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chia sẻ kinh nghiệm về phát triển KT-XH và mở rộng quan hệ, hội nhập quốc tế. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành nghiên cứu tăng cường các hoạt động hợp tác song phương theo chiều sâu; phát huy và mở rộng hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, y tế, khoa học – kỹ thuật, nhất là lĩnh vực du lịch.

Các tỉnh phối hợp chặt chẽ trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của 3 tỉnh Bắc Lào và tỉnh Quảng Ninh về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào nói riêng. Chỉ đạo cơ quan Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào tiếp tục tăng cường trao đổi, giữ mối liên hệ thường xuyên, tham mưu nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong triển khai các nội dung hợp tác trên từng lĩnh vực cụ thể;...

Các đại biểu dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội đàm, các đồng chí: Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối Ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đánh giá cao kết quả hợp tác sâu sắc, hiệu quả giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly (Lào). Qua đó, đã tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước ngày càng mật thiết, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Các đồng chí cũng đánh giá cao sự đóng góp tích cực, hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh trong quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu bế mạc chương trình hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào”. Trong bối cảnh chương trình Hội đàm diễn ra vào năm bản lề Việt Nam và Lào triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, những kết quả đạt được trong hội nghị sẽ đưa các nội dung hợp tác giữa các tỉnh giai đoạn 2019-2021, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội của mỗi địa phương và của hai Đảng đã đề ra, mở ra giai đoạn phát triển mới, bền vững cho các tỉnh.

Hồng Nhung – Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201906/hoi-dam-tang-cuong-hop-tac-toan-dien-giua-tinh-quang-ninh-viet-nam-va-tinh-luong-pha-bang-hua-phan-xay-nha-bu-ly-chdcnd-lao-2442722/