Hội đàm Ngoại trưởng Nga-Mỹ: Loạt vấn đề nóng được 'mổ xẻ', Moscow nói có tính xây dựng, Mỹ tỏ quan ngại về Ukraine

Ngày 19/5, sau gần 2 giờ hội đàm tại Reykjavik (Iceland) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Hội đồng Bắc Cực, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có những đánh giá về cuộc gặp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Mỹ. (Nguồn: AFP)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Mỹ. (Nguồn: AFP)

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov đánh giá cao cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ.

Ngoại trưởng Nga nêu rõ: "Cuộc hội thoại dường như có tính xây dựng đối với tôi. Hai bên có sự đồng thuận về việc cần vượt qua tình hình không mấy tốt đẹp trong quan hệ giữa Moscow và Washington".

Theo truyền thông, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ hy vọng lãnh đạo hai nước sẽ tìm cách để cải thiện hơn nữa quan hệ. Mặc dù vậy, hãng tin Interfax nói rằng, ông Lavrov đã từ chối trả lời câu hỏi liệu Moscow có đồng ý đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ hay không.

Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Nga cũng cho biết thêm, trong cuộc hội đàm, Moscow đã khẳng định sẵn sàng tổ chức đối thoại về ổn định chiến lược với Mỹ và thảo luận tất cả các khía cạnh cũng như yếu tố tác động đến vấn đề này, trong đó bao gồm các vấn đề hạt nhân, phi hạt nhân, tấn công, phòng thủ.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra thông cáo báo chí cho hay, Ngoại trưởng nước này Blinken và người đồng cấp Nga đã thảo luận những triển vọng hợp tác song phương về các vấn đề toàn cầu đôi bên cùng quan tâm như Afghanistan, sự ổn định chiến lược, Iran và Triều Tiên trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên bên lề hội nghị Hội đồng Bắc Cực.

Theo người phát ngôn bộ trên Ned Price, hai lãnh đạo đầu ngành còn thảo luận việc đảm bảo tiếp cận nhân đạo với người dân tại Syria và tìm ra một giải pháp lâu dài để chấm dứt cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan.

Về tình hình Ukraine, ông Blinken đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về sự triển khai quân gần đây của Nga gần biên giới phía Đông của Ukraine cũng như các hành động của Moscow với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và Đài Tự do châu Âu (RFE). Nhà ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả công dân Mỹ bị bắt giữ ở Nga.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đã bày tỏ mối quan ngại của Washington về tình hình sức khỏe của nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny cũng như "sự đàn áp" các tổ chức đối lập.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-dam-ngoai-truong-nga-my-loat-van-de-nong-duoc-mo-xe-moscow-noi-co-tinh-xay-dung-my-to-quan-ngai-ve-ukraine-145754.html