Hội đàm Mỹ-Nga: Boeing và thịt gà

Nga đầu tư vào kinh tế và công nghệ mới để đa dạng hóa thế mạnh quốc gia.

Trong chuyến công du đến Mỹ trong ba ngày kể từ ngày 23-6 của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ngày 24-6, tổng thống Nga đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tại cuộc họp báo sau hội đàm, hai tổng thống đã công bố các thỏa thuận song phương đạt được trước báo giới. Tổng thống Obama cho biết Tập đoàn Công nghệ Nga (sản xuất máy bay lớn thứ hai thế giới) sẽ mua 50 máy bay Boeing 737 của Mỹ với tổng giá trị 4 tỉ USD. Ông Obama đã nỗ lực để đạt được hợp đồng này nhằm hoàn thành kế hoạch tạo 2 triệu việc làm. Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố Nga sẽ tháo dỡ lệnh cấm nhập khẩu thịt gà từ Mỹ trị giá hàng tỉ USD. Tổng thống Obama và Tổng thống Medvedev ăn trưa tại cửa hàng bán thức ăn nhanh. Ảnh: GETTY IMAGES Hai tổng thống nhất trí thúc đẩy hợp tác về công nghệ năng lượng sạch, đồng thời sẽ sớm thông qua hiệp định cắt giảm vũ khí mới đã ký hồi tháng 4 thay thế hiệp ước START 1 năm 1991. Ông Obama cam kết sẽ tăng cường nỗ lực giúp Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong phiên họp WTO vào tháng 9 tới. Ngoài vấn đề Grudia, hai tổng thống cho biết đã thảo luận nhiều vấn đề nóng như chương trình hạt nhân của Iran, tình hình hai miền Triều Tiên và Trung Đông. Hai bên đồng ý tiếp tục hợp tác cứu trợ nhân đạo cho Kyrgyzstan. Vấn đề còn vướng mắc giữa Nga và Mỹ là kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ và nhân quyền. Tổng thống Medvedev từ chối đưa ra lời khuyên cho ông Obama làm thế nào để thắng lợi trong cuộc chiến Afghanistan. Kết thúc họp báo, Tổng thống Obama đã mời Tổng thống Medvedev ăn trưa tại cửa hàng bán thức ăn nhanh Ray’s Hell ở quận Arlington. Buổi chiều, hai tổng thống đã làm việc với các nhà lãnh đạo kinh tế của hai nước. Ngày 25-6, Tổng thống Nga Medvedev sang Canada tham dự hai hội nghị thượng đỉnh G8 và G20. Trong hành trang của ông có chiếc điện thoại iPhone 4 do ông Steve Jobs, Giám đốc hãng Apple, tặng khi ông đến thăm thung lũng Silicon. Như vậy Tổng thống Medvedev là người Nga đầu tiên sở hữu iPhone 4 bởi đến cuối năm nay, iPhone 4 mới xuất hiện trên thị trường Nga. Ngày 25-6, theo báo cáo của chính phủ Mỹ trên trang web của Nhà Trắng, có ba vấn đề trọng tâm trong hợp tác công nghệ Nga-Mỹ: - Đầu tư xây dựng các khu nghiên cứu, phát triển công nghệ và chuyển giao các cải tiến công nghệ. - Tập trung hỗ trợ các dự án quan trọng của hai nước như năng lượng thay thế, bảo toàn năng lượng, kỹ thuật cải tiến trong giao thông vận tải, công nghệ nano, công nghệ sinh học, vũ trụ, công nghệ thông tin, bảo mật. - Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp liên doanh, cho phép các công ty Nga và Mỹ cạnh tranh quốc tế. THANH ANH (Theo USA Today, RIA Novosti, New York Times)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010062612131559p0c1017/hoi-dam-mynga-boeing-va-thit-ga.htm