Hội đàm hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới

Sáng 22-10, BĐBP Long An tiến hành hội đàm hợp tác bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới với Ty công an và Tiểu khu quân sự tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

 Ba trưởng đoàn ký biên bản ghi nhớ thể hiện tính nhất quán trong việc phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Ảnh: Việt Đức

Ba trưởng đoàn ký biên bản ghi nhớ thể hiện tính nhất quán trong việc phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Ảnh: Việt Đức

Đoàn đại biểu Ty công an tỉnh Prey Veng do ngài Thiếu tướng Prum Son Thor, Trưởng ty Công an tỉnh Prey Veng làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Tiểu khu quân sự tỉnh Prey Veng do ngài Trung tướng Muon Xa Mon, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Prey Veng làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Bộ chỉ huy BĐBP Long An do Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm ba đơn vị đã đánh giá cao vai trò phối hợp của lực lượng vũ trang và chính quyền hai bên trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm; đồng thời, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác phối hợp thời gian qua.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng BĐBP Long An nhấn mạnh: Thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trong thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết giữa BĐBP Long An và Ty Công an, Tiểu khu quân sự tỉnh Prey Veng ngày càng củng cố và phát triển. Ba đơn vị đã hợp tác có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong đó đã phối hợp bảo vệ an toàn hệ thống cột mốc và các dấu hiệu đường biên trên biên giới; chủ động giải quyết kịp thời vụ việc đột xuất xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh, góp phần tích cực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát huy kết quả đã đạt được, hai bên thống nhất công tác phối hợp thời gian tới cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là cướp, cướp có vũ trang, buôn bán phụ nữ, trẻ em, vận chuyển ma túy, tiền giả, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động khủng bố; tích cực, chủ động hợp tác với lực lượng vũ trang tỉnh tỉnh Svay Rieng trong công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đạt hiệu quả, xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan hai bên biên giới ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội đàm, Thiếu tướng Prum Son Thor, Trưởng ty Công an tỉnh Prey Veng đề nghị ba đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo cho nhau về tình hình tội phạm để phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn và tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới đạt hiệu quả cao.

Ba đơn vị tiếp tục hợp tác giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả cao tất cả các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới phù hợp với Hiệp ước, Hiệp định về Quy chế biên giới và các thỏa thuận mà Chính phủ hai nước đã ký kết; phối hợp tổ chức tuần tra song phương, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm Quy chế biên giới; tuyên truyền vận động nhân dân hai bên về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng và bảo vệ biên giới.

Trung tướng Mươn Xa Mon, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Prey Veng thống nhất và đánh giá cao kết quả phối hợp, hợp tác bảo vệ biên giới giữa BĐBP Long An và Tiểu khu Quân sự tỉnh Prey Veng trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia nói chung và hai tỉnh Long An và Prey Veng nói riêng là tài sản quý giá, cần được giữ gìn và vun đắp, là cơ sở để hai bên hợp tác, bảo vệ an toàn đoạn biên giới phụ trách, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Kết thúc hội đàm, ba trưởng đoàn đã ký biên bản ghi nhớ thể hiện tính nhất quán trong việc phối hợp xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Bộ chỉ huy BĐBP Long An đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tổ chức thăm các xã của tỉnh Prey Veng, trao tặng học bổng "Nâng bước em tới trường" cho 3 học sinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 250 lượt người dân biên giới phía Campuchia có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 43 triệu đồng.

Minh Luận - Việt Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoi-dam-hop-tac-bao-ve-an-ninh-trat-tu-khu-vuc-bien-gioi/